Tuyển nữ Thái Lan đổ thừa Covid-19 hồi Asian Cup, quyết ‘đòi nợ’ tuyển nữ Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
21/05/2022 08:16 GMT+7

Trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 lúc 19 giờ tối nay 21.5 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh, các cầu thủ tuyển nữ Thái Lan cho rằng trận thua gần đây trước tuyển nữ Việt Nam là do ảnh hưởng Covid-19.

Lần gần nhất tuyển nữ Thái Lan gặp tuyển nữ Việt Nam là tại vòng play-off giải Asian Cup nữ tại Ấn Độ hồi đầu tháng 2, thua 0-2 và mất suất chính dự World Cup nữ 2023 (phải đi đấu vòng play-off Liên lục địa).

Tuyển nữ Thái Lan quyết tâm rửa hận tuyển nữ Việt Nam sau liên tiếp các trận thua gần đây

Ngọc Dương

Trước đó, ở 2 kỳ SEA Games 2017 và 2019, tuyển nữ Thái Lan cũng thua tuyển nữ Việt Nam ở cuộc đua tranh chiếc HCV môn bóng đá nữ. Tại kỳ SEA Games 2019 ở Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn thắng đối thủ 1-0 ở trận chung kết với bàn thắng duy nhất ghi trong hiệp phụ của Phạm Hải Yến.

Do đó, lần gặp lại trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh vào tối nay 21.5, tuyển nữ Thái Lan đang đặt mọi quyết tâm rửa hận tuyển nữ Việt Nam sau liên tiếp các trận thua.

Theo tờ Siamsport đánh giá, tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 31 đang có lực lượng tốt nhất và đạt phong độ cao, bằng chứng là qua trận thắng rửa hận trước tuyển nữ Philippines 3-0 ở bán kết sau khi cũng từng để thua 0-1 ở vòng bảng tại Asian Cup nữ ở Ấn Độ.

Nữ HLV Miyo Okamoto cũng cho rằng: “Chúng tôi đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, vượt qua áp lực từ trận thua trước và nay đã đánh bại thuyết phục Philippines. Trận còn lại ở chung kết với chủ nhà Việt Nam, đó là đối thủ mạnh và khó nhất của chúng tôi. Họ là chủ nhà, có CĐV ủng hộ sau lưng. Do đó, tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị là giúp các cầu thủ tận hưởng cơ hội này, ra sân thi đấu tốt nhất có thể và hy vọng sẽ giành được chiến thắng”.

Trước trận chung kết, HLV Miyo Okamoto chỉ cho các cầu thủ nữ Thái Lan tập luyện khoảng 1 tiếng rưỡi. Trả lời báo chí Thái Lan, nữ HLV người Nhật Bản cũng phân trần về trận thua tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup nữ là do: “Chúng tôi gặp tình trạng nhiễm Covid-19 lúc đó, nhiều cầu thủ trong tình trạng không khỏe và dẫn tới bất lợi khi thi đấu. Tuy nhiên lần này yếu tố dịch bệnh không còn ảnh hưởng nữa. Chúng tôi đang chuẩn bị rất tốt và sẵn sàng cho trận chung kết”.

Thủ quân tuyển nữ Thái Lan, Silawan Intamee cũng tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng, và sẽ chơi một trận quyết đấu để rửa hận tuyển nữ Việt Nam. Bầu không khí trong đội rất quyết tâm, vì sau các lần thua gần đây. Do đó, chúng tôi phải biến quyết tâm thành cơ hội đánh bại đối thủ và giành lại chiếc HCV môn bóng đá nữ SEA Games sau 2 kỳ đều thất bại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.