Tuyển nữ Thái Lan muốn tránh gặp Việt Nam ở bán kết

Giang Lao
Giang Lao
12/05/2022 09:44 GMT+7

Sau trận thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines tỷ số 2-1 tối 11.5, báo chí Thái Lan muốn đội nhà cần hạ Myanmar tối ngày 13.5 để tránh gặp sớm đội chủ nhà SEA Games 31 ở bán kết.

Hiện cục diện ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ 2 sau Philippines (đã đấu 2 trận) do thua hiệu số dù bằng 3 điểm, nhưng còn 1 trận đấu cuối gặp tuyển nữ Campuchia ngày 14.5 chỉ cần hòa là chắc ngôi đầu. Trong khi ở bảng B, tuyển nữ Thái Lan và Myanmar hiện đều có 3 điểm sau 2 trận ra quân đều thắng lần lượt trước Singapore và Lào cùng tỷ số 3-0.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ cần giành thêm 1 điểm là giữ ngôi đầu bảng A

Ngọc Dương

Ở lượt tới thi đấu ngày 13.5, tuyển nữ Thái Lan gặp Myanmar, đối thủ nhiều duyên nợ, lúc 19 giờ trên sân Cẩm Phả ở Quảng Ninh.

Theo tờ SMMSPORT: “Đây là trận then chốt nhất của “Chaba Kaew” (biệt danh tuyển nữ Thái Lan) tại vòng bảng. Nếu giành chiến thắng, đội quân của nữ HLV Miyo Okamoto sẽ chắc ngôi đầu bảng và tránh sớm gặp tuyển nữ Việt Nam ở bán kết (đội coi như đã chắc đầu bảng A)”.

Để chuẩn bị cho trận gặp tuyển nữ Myanmar, HLV Miyo Okamoto đã cho các nữ cầu thủ Thái Lan tập vào buổi chiều ngày 11.5 lúc 17 giờ chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút, nhưng với các bài tập chủ yếu cho các cầu thủ hồi phục sau trận ra quân hôm 10.5. Trong ngày 12.5, các buổi tập chiến thuật mới được chuẩn bị, theo tờ SMMSPORT.

Trả lời phỏng vấn tờ SMMSPORT, nữ cầu thủ Nattawadee Pramnak đánh giá: “Ở trận ra quân, chúng tôi rất tiếc là không thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi chỉ hài lòng về trận thắng, còn về tỷ số thì đáng thất vọng. Có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Vì vậy, ở các trận tới, tôi nghĩ chúng tôi cần cải thiện hơn nữa khâu ghi bàn”.

Nattawadee Pramnak là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Thái Lan ở trận thắng Singapore 3-0. Tuy nhiên, do trận đấu sớm giữa Myanmar gặp Lào diễn ra lại lúc 21 giờ 30 cùng ngày 10.5 ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 31 vì ảnh hưởng thời tiết cũng kết thúc với tỷ số 3-0. Do đó, ở lượt tới cả tuyển nữ Thái Lan và Myanmar đều phải quyết đấu để tranh ngôi đầu bảng nhằm tránh gặp tuyển nữ Việt Nam ở bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.