Tuyển nữ Việt Nam hòa đáng tiếc đội hạng 2 Nhật Bản

03/08/2018 07:00 GMT+7

Trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2 đáng tiếc những phút cuối.

Trước trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dự lễ chào mừng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Okayama và thành phố Mimasaka.
Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Mimasaka ngài Hagiwara Seiji chào mừng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã quay trở lại Nhật Bản tập huấn.
"Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi đội tuyển nữ Việt Nam chọn thành phố Mimasaka là địa điểm tập huấn. Tỉnh Okayama tự hào là nơi có nhiều đội bóng đá nữ mạnh với nhiều cầu thủ được gọi vào đội tuyển quốc gia.
Năm ngoái, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập huấn lần đầu tiên tại đây và thi đấu thành công để giành HCV SEA Games 2017. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn bổ ích và gặt hái nhiều thành công tại ASIAD 2018", ông Hagiwara Seiji cho biết.
Thay mặt các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Okayama, thành phố Mimasaka và các đơn vị tại Nhật Bản đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn này.
Sau phần tặng quà lưu niệm và chụp ảnh, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và CLB nữ Yunogo Belle đã diễn ra lúc 16 giờ (14 giờ Việt Nam) chiều 2.8.
Ở trận đấu giao hữu đầu tiên này, HLV trưởng Mai Đức Chung sử dụng đội hình ra sân gồm thủ môn Khổng Thị Hằng, các hậu vệ Chương Thị Kiều (mang băng đội trưởng), Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi và Bùi Thúy An.
Ở tuyến trên, tiền đạo Phạm Hải Yến được tín nhiệm với sự bọc lót của các tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Thị Liễu, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Thái Thị Thảo.
Tuyển nữ Việt Nam ra quân trận đầu tiên trong đợt tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản Đoàn Nhật
Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và chủ động giữ vững cự ly đội hình. Mặc dù vậy, trong khoảng 10 phút đầu tiên, các cầu thủ Yunogo Belle mới là đội nắm thế chủ động khi liên tục triển khai bóng bên phần sân tuyển nữ Việt Nam.
Từ phút 15, các cầu thủ áo đỏ dần lấy lại thế cân bằng và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 17. Đó là tình huống Nguyễn Thị Vạn sút xa từ cánh trái khiến thủ môn đối phương băng lên cao để bóng vào lưới trước khung thành trống.
Diễn biến nửa cuối hiệp 1 tiếp tục gay cấn với những tình huống tranh chấp quyết liệt do cầu thủ 2 đội tạo ra. Sang phút 43, các cầu thủ Yunogo Belle triển khai tấn công nhanh bên cánh phải bất ngờ căng bóng vào qua đầu thủ môn Khổng Thị Hằng cân bằng tỷ số 1-1. 
Tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu tích cực về hàng công sau trận đầu tiên tại Nhật Bản Đoàn Nhật
Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thay Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thị Thúy Hằng vào để Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thúy An và Phạm Hải Yến.
Với lực lượng được bổ sung, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Tuyết Dung ở phút 57.
Mặc dù vậy, với thể lực có phần suy giảm, các cầu thủ nữ Việt Nam đã để đối phương tiếp tục có cơ hội san bằng tỷ số 2-2 ở phút 85. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu sau 90 phút tranh tài quyết liệt.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 gặp CLB nữ Okayma vào lúc 16 giờ (14 giờ Việt Nam) ngày 5.8 tới.
Trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong chuyến tập huấn Nhật Bản diễn ra vào ngày 9.8 tới với “quân xanh” là đội bóng trường đại học quốc tế Kibi Okayama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.