Tuyển nữ Việt Nam làm gì để giành vé World Cup?

30/09/2021 08:54 GMT+7

Vượt qua Tajikistan trong trận đấu cuối cùng vòng loại châu Á vào tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn hơn 3 tháng để cạnh tranh rất gay gắt với các đối thủ mạnh hàng đầu khu vực giành vé dự World Cup nữ 2023. Vậy thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm gì để vinh dự có mặt tại Úc - New Zealand 2 năm nữa.

Nỗ lực 200% sức lực để giành vé trực tiếp

Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ từ ngày 20.1 - 6.2.2022 mà tuyển nữ Việt Nam là một trong 12 đội bóng góp mặt sau khi vượt qua vòng loại, là cuộc sát hạch đầy lý thú mà cũng đầy khốc liệt bởi sẽ chỉ có 6 đội tuyển giành được vé dự World Cup nữ 2023. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định nâng tổng số lượng các đội tuyển nữ từ 24 lên 32 đội nên thay vì 5 suất thì giờ đây châu Á có 6 suất trực tiếp, mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam.

Highlights Tajikistan 0-7 Việt Nam: Mưa bàn thắng và đứng nhất bảng

 Muốn thành công ở giải châu Á, cần phải có một sự chuẩn bị tốt, nghiêm túc, chuyên nghiệp và khoa học. Phải tăng cường cọ xát quốc tế và đầu tư có chiều sâu thì mới hy vọng thi đấu tự tin, không hề e ngại các đội hàng đầu châu lục.

Cựu tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa 200% sức lực của mình để nằm trong nhóm có vé trực tiếp. Nói là có 6 vé trực tiếp nhưng đội Úc đã nghiễm nhiên được 1 suất vì là chủ nhà của World Cup 2023 nên cuộc đua lại càng trở nên nhọc nhằn. Tính về bảng xếp hạng châu Á, nữ Việt Nam đang đứng thứ 6. Tuy nhiên khi thi đấu giải châu Á, chúng ta không thể lấy chỉ số này cũng như thành tích tại SEA Games để làm thước đo trình độ. Các đội đều rất mạnh. Nếu Việt Nam giành được vé tham dự thẳng World Cup nữ 2023 thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng nếu không được thì chúng ta vẫn còn có cơ hội khác. Vì FIFA quy định ngoài 6 suất trực tiếp, khu vực châu Á có thêm hai suất dự vòng play-off với 8 đội thuộc các châu lục khác”.
Cựu tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, chia sẻ: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có vé dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2022 và đang có trong tay cơ hội đi World Cup 2023. Thời chúng tôi, giấc mơ World Cup là giấc mơ xa vời nhưng hiện tại, thế hệ đàn em đang thắp lên niềm mong mỏi của bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và của bóng đá Việt Nam nói chung. Nếu Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến… cùng các đồng đội vượt qua được vòng chung kết nữ châu Á 2022 thì bóng đá nữ Việt Nam càng khẳng định được giá trị cao của mình”.

HLV Mai Đức Chung đã có kế hoạch nâng tầm chất lượng đội tuyển nữ Việt Nam 

ảnh: VFF

Sẽ được đầu tư có chiều sâu

Bà Bùi Thị Hiền Lương cũng nhắc lại kỷ niệm rất đáng tiếc của nữ Việt Nam tại trận play-off tranh vé dự World Cup 2015: “Năm 2014, chúng ta được chơi trên sân nhà Thống Nhất và cơ hội đã đến rất gần nhưng lại để thất bại cay đắng trước nữ Thái Lan với tỷ số 1-2. Năm 2018, bóng đá nữ Việt Nam cũng không thể giành vé dự World Cup 2019 vì gặp các đối thủ quá mạnh ở giải châu Á tại Jordan. Tất cả những trải nghiệm quý giá này sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, muốn thành công ở giải châu Á, cần phải có một sự chuẩn bị tốt, nghiêm túc, chuyên nghiệp và khoa học. Phải tăng cường cọ xát quốc tế và đầu tư có chiều sâu thì mới hy vọng thi đấu tự tin, không hề e ngại các đội hàng đầu châu lục”.

Việt Nam thắng đậm chủ nhà Tajikistan 7-0

Tối qua, đội nữ Việt Nam đã giành thắng lợi đậm đà trước đội chủ nhà Tajikistan với tỷ số 7-0. Nghiên cứu kỹ đối thủ và vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao đã giúp cho đội nữ Việt Nam có được thế trận lấn lướt, khai triển các tình huống tấn công rất đa dạng. Bất chấp việc đội nữ Tajikistan có nhiều thời điểm đã chơi khá thô bạo khiến cầu thủ Việt Nam bị đau, ngã trên sân và các pha phạm lỗi hầu hết đều không bị trọng tài người Thái Lan xử lý, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu rất tốt. Phạm Hải Yến lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của cô lên thành 8 bàn sau hai trận của vòng loại châu Á 2022 và trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất vòng loại. 5 bàn thắng còn lại của trận này do Bích Thùy ghi 2 bàn, đội trưởng Huỳnh Như (sút 11 m), Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Vạn cùng ghi.
Với chiến thắng đậm này, tuyển nữ Việt Nam giành trọn 6 điểm, ghi 23 bàn và không để lọt bàn nào tại vòng loại châu Á, xứng đáng giành quyền lọt vào VCK. Toàn đội được Chủ tịch và Thường trực VFF chúc mừng, thưởng 500 triệu đồng. Như vậy, đội được VFF thưởng tổng cộng 800 triệu đồng cho cả vòng loại. Tối 2.10, đội sẽ lên đường về nước và cách ly y tế 7 ngày.
Trung Ninh
HLV Mai Đức Chung khẳng định sau khi đội tuyển nữ Việt Nam về nước, ông sẽ cùng ban huấn luyện dành nhiều thời gian đi xem giải vô địch nữ quốc gia dự kiến diễn ra từ 25.11 - 10.12 để tìm thêm nhân tố mới bổ sung và sẽ quyết liệt nâng cao thể lực, đảm bảo sức mạnh cho các cô gái Việt Nam hơn nữa trong hơn một tháng tập trung chuẩn bị cho VCK châu Á. Ông cũng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí cho đội được đá 3 - 4 trận với các đối thủ mạnh trong khu vực và đi tập huấn tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để tích lũy thêm sức bền, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật.
Một quan chức VFF phát biểu: “Tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn nên chúng tôi sẽ cùng ban huấn luyện bàn bạc lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục giải châu Á. Phải đánh giá thật kỹ, nhận định thật chính xác về trình độ và chất lượng các đối thủ qua vòng loại châu Á cũng như Olympic Tokyo vừa rồi để từ đó đặt ra mục tiêu cụ thể với từng đối thủ. Con đường trước mắt rất chông gai và đầy khó khăn nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. VFF sẽ đầu tư mạnh, bổ sung dinh dưỡng, nâng chất đời sống cho chị em. Bên cạnh đó có kế hoạch thi đấu với đối thủ xứng tầm và tập huấn nước ngoài để bóng đá nữ Việt Nam nhất định phải giành vé đi World Cup 2023”. Còn tiền đạo Tuyết Dung, tác giả bàn thắng vào lưới đội Thái Lan ở trận play-off năm 2014, quả quyết: “Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một để quyết giành tấm vé lịch sử”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.