Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-3 khi thử nghiệm 4 hậu vệ

09/04/2022 23:24 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 ở trận giao hữu đầu trước tuyển nữ Hàn Quốc, trong ngày HLV Mai Đức Chung thử nghiệm cách chơi mới và xáo trộn đội hình với các cầu thủ trẻ.

HLV Mai Đức Chung sắp xếp đội hình tuyển nữ Việt Nam đá chính gồm thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Hoàng Loan, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu và thử nghiệm cầu thủ trẻ Thu Xuân.

Hai tiền vệ gồm Thuỳ Trang và Thái Thị Thảo tiếp tục được tín nhiệm ở trung tuyến. Ở tuyến đầu, tiền đạo cắm Phạm Hải Yến có sự hỗ trợ của Thanh Nhã, Huỳnh Như và Tuyết Dung trong sơ đồ 4-2-3-1.

Dù từng đối đầu đội tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 vừa qua tại Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam không tránh khỏi sự lúng túng và thiếu chủ động trong những tình huống áp sát và tranh chấp.

Với lợi thế sân nhà và đặc biệt sức mạnh vượt trội của đội bóng số 2 châu Á, các cầu thủ Hàn Quốc ngay sau tiếng còi khai cuộc đã tràn lên gây sức ép mạnh mẽ để dồn ép các cô gái áo trắng.

Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam trận giao hữu đầu tiên với Hàn Quốc

VFF

Nhưng phải đến phút 38, những nỗ lực của các cô gái áo hồng Hàn Quốc mới chuyển hóa thành bàn thắng, khi Kim Hye-ri tạt bóng từ cánh phải vào để Choe Yuri dứt điểm tung lưới thủ môn Kim Thanh.

Sau tình huống này, Thu Xuân được thay bằng Thanh Thảo để hồi phục sau hơn 40 phút liên tục bị các cầu thủ Hàn Quốc khoét sâu. Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam cố gắng chắt chiu và tổ chức các đường lên bóng tấn công nhiều hơn.

Những nỗ lực của Tuyết Dung, Thanh Nhã khiến hàng thủ Hàn Quốc phải để tâm đặc biệt và khi cần không ngần ngại phạm lỗi. Tiếc là khi những đường lên bóng bắt đầu sáng nước thì các học trò của HLV Mai Đức Chung bị thua bàn thứ 2 ở phút 54 sau pha dứt điểm lạnh lùng của Chae Rim Kang trong khu vực cấm địa.

Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam ngăn cản pha uy hiếp của Hàn Quốc

Ảnh chụp màn hình

Đến phút 58, Nguyễn Thị Vạn được tung vào sân thay cho Huỳnh Như và tuyển nữ Việt Nam phải chơi bóng trong sức ép khá lớn của đội chủ nhà, khiến thủ môn Kim Thanh phải hoạt động vất vả.

Đến phút 66, Lee Geung Min nâng tỷ số lên 3-0, trong đó Kim Thanh mắc lỗi bắt bóng không dính. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, khi sau đó HLV Mai Đức Chung tung Thúy Hằng vào thay Hải Yến, Bảo Châu thay Thùy Trang nhưng không thể có bàn danh dự dù cũng tạo ra những cơ hội.

Dù thua 3 bàn cách biệt nhưng có thể thấy HLV Mai Đức Chung không quá bận tâm, khi mục tiêu chính vẫn là thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ và lắp ráp, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu bên cạnh các đàn chị.

Một pha Kim Thanh xuất tướng cản phá pha uy hiếp của cầu thủ Hàn Quốc

ẢNh chụp màn hình

Điều này, cộng thêm các cô gái Việt Nam mới vừa kết thúc 10 ngày "giã" thể lực nên các bước chạy vẫn chưa thật thanh thoát. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Đối thủ Hàn Quốc rất mạnh với thành tích đứng thứ 2 châu Á.

Trận đấu ngày hôm nay BHL tập trung vào củng cố sơ đồ chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến và đặc biệt thử nghiệm thay thế một số vị trí. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ rút được nhiều bài học quý sau trận đấu này”.

Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục gặp lại đội tuyển nữ Hàn Quốc trong trận tái đấu diễn ra vào ngày 12/4 tới, trước khi có thêm 4 trận cọ xát khác với các CLB xứ kim chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.