Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Giang Lao
Giang Lao
17/06/2022 17:44 GMT+7

Chiều 17.6 (giờ Việt Nam), LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng mới nhất của các đội tuyển nữ toàn cầu. Theo đó tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á và đứng đầu khu vực.

Theo bảng xếp hạng FIFA, trong giai đoạn từ 25.3 đến 17.6, tuyển nữ Việt Nam chỉ tích lũy thêm 0,26 điểm dù vô địch SEA Games 31 với thành tích toàn thắng. Nhưng do giải đấu này không nằm trong hệ thống tính điểm, nên các trận thắng đều không được cộng thêm điểm.

Tuyển nữ Việt Nam cũng như đội nam đều bỏ xa kình địch Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

AFC

Dù vậy, với số điểm tích lũy từ trước và sau giải Asian Cup nữ ở Ấn Độ hồi đầu tháng 2 giành vé dự World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam hiện có số điểm tổng cộng 1.655,51 điểm, giữ vững vị trí thứ 32 thế giới và hạng 6 châu Á (bỏ xa Đài Loan xếp thứ 7 châu Á, nhưng hạng 40 thế giới và có 1.585,21 điểm).

Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan xếp hạng 8 châu Á và hạng 43 thế giới có số điểm 1.547,02 điểm, thua tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc nếu so thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á. Cùng khu vực, tuyển nữ Myanmar xếp thứ 3 với 1.517,59 điểm, và thứ 10 châu Á cùng hạng 48 thế giới.

Sau bảng xếp hạng trong tháng 6, bảng xếp hạng các đội tuyển nữ thế giới kế tiếp sẽ công bố vào ngày 5.8. Khi đó thứ hạng có thể sẽ có nhiều thay đổi khi sắp tới tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu chính thức tại Pháp với tuyển nữ Pháp (xếp hạng 3 thế giới) vào ngày 1.7 tới trong hành trình chuẩn bị cho kỳ World Cup nữ 2023.

Tốp 10 các đội nữ châu Á theo bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 17.6

AFC

Ngoài ra là giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup) tại Philippines diễn ra từ ngày 4 - 17.7 khi tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Bảng A là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Úc và Malaysia.

Hiện tuyển nữ Việt Nam đang tập trung và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 30.5 - 26.6, sau đó lên đường sang nước Pháp thi đấu giao hữu từ ngày 27.6, đến 2.7 sang Philippines dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.