Kết quả nữ Việt Nam 3-0 nữ Campuchia, Đông Nam Á 2022: 3 điểm dễ dàng

07/07/2022 17:16 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam đã có được sự khởi đầu thật suôn sẻ khi giành chiến thắng dễ trước tuyển nữ Campuchia trong trận ra quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Tường thuật trực tiếp
Nữ Việt Nam vs nữ Campuchia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Sân Binan - sân may mắn

Sân Binan (Philippines) - nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và đội Campuchia vào tối nay, đã từng chứng kiến những trận đấu hay của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại SEA Games 30. Cách đây 3 năm, đội nữ Việt Nam đã hòa Thái Lan 1 -1, thắng Indonesia 6-0 (riêng Tuyết Dung ghi cú đúp), thắng chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết. Hy vọng sân cỏ nhân tạo này sẽ tiếp tục mang đến sự may mắn cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng để có được chiến thắng thì sự chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là chiến thuật và nhân sự.

Tuyển nữ Việt Nam (phải) từng thắng đậm Campuchia tại SEA Games 31

Đức Anh

Trong các buổi rèn chiến thuật tại Manila, HLV Mai Đức Chung cho học trò tập các bài phối hợp ngắn, tốc độ nhanh để gây bất ngờ cho đối thủ. Các pha phối hợp tam giác xuất phát từ hai cánh vốn là thế mạnh của tuyển nữ Việt Nam được tập luyện nhiều hơn để có được sự ăn ý tối đa giữa các vị trí.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ, ông sẽ bố trí đội hình “khác lạ” để các đối thủ cùng bảng B và cả những đội của bảng A, sẽ không đoán biết được lực lượng của tuyển nữ Việt Nam như thế nào. “Tôi sẽ xen kẽ cả “già” và trẻ. Nhưng dù có đấu với đội hình nào, đội nữ Việt Nam cũng hướng đến việc phải có được trọn vẹn 3 điểm và tránh chấn thương lẫn thẻ phạt.

Mục tiêu của Việt Nam trước mắt vào được bán kết, sau đó là chung kết, nên phải tính toán thật kỹ ngay trận đấu đầu tiên. Ở Việt Nam, chúng tôi tập sân cỏ tự nhiên, nhưng sang đây tập và thi đấu đều trên sân cỏ nhân tạo. Cũng không có vấn đề gì lớn lắm vì đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích ứng. Mặt cỏ loại nào cũng chơi được hết”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Lịch sử đang nghiêng về VN

Lịch sử đối đầu, bóng đá nữ Campuchia chưa bao giờ thắng Việt Nam mà gần đây nhất là thất bại đậm với tỷ số 0-7 tại SEA Games 31 tại sân Cẩm Phả. Nhưng cũng cần nhắc lại diễn tiến của trận đấu này, như một thông điệp nhắn nhủ đến các cô gái Việt Nam là Campuchia không hề dễ bị bắt nạt. Cầu thủ trẻ Ngân Thị Vạn Sự mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhưng sau khi bị dẫn bàn, đội nữ Campuchia đã chống đỡ rất kiên cường, khiến đối thủ dù kiểm soát trận đấu nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Mãi đến phút 58, đội nữ Việt Nam mới có bàn thắng thứ 2 do công của Hải Yến. Sau đó nhờ đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Việt Nam đã có 5 bàn tiếp theo của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, Ngân Thị Vạn Sự và Dương Thị Vân.

Kết quả các trận bảng A chiều qua: Thái Lan - U.23 Úc 2-2, Philippines - Singapore 7-0, Indonesia - Malaysia 1-1. Như vậy, sau 2 lượt trận, chủ nhà Philippines toàn thắng dẫn đầu bảng với 6 điểm, Thái Lan 4 điểm bám sát, trong khi U.23 Úc mới có 1 điểm nhiều khả năng sẽ bị loại.

T.K

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Mục tiêu tối thượng của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Chúng ta đến với giải vừa tư cách là đương kim vô địch và cũng là đội lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games nên áp lực khá lớn. Nhưng bài toán tâm lý đã được toàn đội giải quyết ổn thỏa. Nhiều người đánh giá đội nữ Campuchia có trình độ thấp. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã dặn dò học trò, tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan. Chắt chiu từng tình huống, từng đường bóng, tránh lãng phí cơ hội.

Đội bạn đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 tổ chức trên sân nhà vào năm sau nên được Liên đoàn Bóng đá Campuchia chăm sóc và đầu tư rất lớn. Các cầu thủ Campuchia khá khỏe. Họ có thể non kinh nghiệm nhưng sức trẻ cũng là yếu tố mà chúng ta phải coi chừng”.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Campuchia có nhiều cầu thủ trẻ nên họ chơi với quyết tâm cao. Chúng tôi sẽ tập trung, không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng giải quyết trận đấu. Nếu chơi tập trung toàn đội sẽ có chiến thắng”.

Cựu Quả bóng vàng nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm bình luận: “Bóng đá nữ Đông Nam Á ngày càng được thu hẹp về trình độ giữa các đội, không có sự chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên, đội nữ Việt Nam vẫn nằm ở tốp đầu và vẫn có năng lực tốt hơn đội Campuchia. Tôi cho rằng mọi điều căn dặn của HLV Mai Đức Chung là rất cần thiết. Chỉ cần chủ quan, chúng ta có thể sẽ phải trả giá. Tôi tin tưởng, các cô gái kim cương của chúng ta sẽ chơi bình tĩnh và có bàn thắng sớm. Nhưng có lẽ, đội nữ Việt Nam sẽ khó thắng đậm đến 7 bàn như SEA Games 31 mà có thể chỉ thắng với cách biệt từ 2 đến 3 bàn. Tôi dự đoán, đội nữ Việt Nam vẫn sử dụng những con át chủ bài. Tuyến giữa vẫn sẽ có Dương Thị Vân, Thùy Trang. Hai cánh là Hoàng Thị Loan, Bích Thùy còn Tuyết Dung chơi hộ công sau Huỳnh Như”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.