Tuyển nữ Việt Nam trắng tay tại giải Đông Nam Á

18/07/2022 07:14 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trắng tay tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 khi bị Myanmar đánh bại với tỷ số 4-3 trong trận đấu tranh hạng 3.

Trong hơn 10 năm qua, Myanmar chưa từng thắng được đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng lần này, lịch sử đã sang trang. Myanmar chơi hay và quyết tâm nên đã đánh bại đội quân của HLV Mai Đức Chung để đoạt hạng 3 chung cuộc.

Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Myanmar đến 4-0 nên các cô gái Việt Nam có phần chủ quan xem nhẹ đối thủ. Bên cạnh đó, việc bị Philippines loại ở bán kết cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của học trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam (phải) chơi không đúng sức, để Myanmar ngược dòng giành chiến thắng

VFF

Trước đối thủ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đã không chơi đúng sức mình, đặc biệt là hàng thủ khi để cho đối phương dễ dàng ghi đến 4 bàn. Trong đó có cú hat-trick của San Thaw Zaw. Bàn còn lại của Myanmar do Lin Mynt Mo ghi.

Người chơi hay nhất của Việt Nam ở trận đấu này là tiền đạo Huỳnh Như, khi cô có 2 bàn thắng cùng pha tranh chấp với thủ môn và hậu vệ Myanmar tạo cơ hội cho Hải Yến ghi bàn thứ 3 ở phút 81.

Khi Hải Yến ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 3-2, những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về đội quân của HLV Mai Đức Chung, vì trận đấu chỉ còn lại hơn 9 phút. Thế nhưng, khác với các trận đấu trước đây, tuyển nữ Việt Nam để cho Myanmar dễ dàng cầm bóng tấn công và ghi liền 2 bàn ở các phút 84 và 87, lội ngược dòng giành chiến thắng.

Ngoài sự chủ quan của các cô gái Việt Nam, có thể thấy các đối thủ Đông Nam Á đang tiến bộ từng ngày và họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển nữ Việt Nam để chờ cơ hội quật khởi. Bằng chứng là trong lần gặp lại này, tuyển nữ Myanmar đã chơi với quyết tâm cao, luôn tập trung vào trận đấu và tận dụng tốt cơ hội có được khi hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm. Ngay cả thủ môn kỳ cựu Kim Thanh khi được đưa vào sân thay Khổng Thị Hằng cũng chơi không tốt để thua đáng tiếc 2 bàn cuối.

Thua Philippines rồi thua tiếp Myanmar là bài học cần thiết và đúng lúc để tuyển nữ Việt Nam nhìn lại chính mình. Họ cần phải nâng cao hơn nữa nền tảng thể lực cũng như kỹ chiến thuật để trở lại mạnh mẽ hơn ở các giải đấu sau này.

Trong khi đó, ở trận chung kết, tuyển nữ Philippines đã thể hiện sức mạnh khi đánh bại Thái Lan 3-0 để lần đầu tiên vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.