Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan đứng đầu khu vực Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
12/07/2019 19:50 GMT+7

Chiều ngày 12.7, trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới mới nhất do FIFA công bố, tuyển nữ Việt Nam đã có bước thăng tiến đáng kể khi vươn lên hạng 6 châu Á và qua mặt kình địch Thái Lan để đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam được ghi nhận đã tích luỹ điểm đáng kể nhờ thành tích thi đấu ấn tượng ở Uzbekistan hồi đầu tháng 4 năm nay, khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng loại thứ 2 và giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á để tranh vé dự vòng chung kết Olympic 2020 diễn ra đầu năm sau.
Nhờ đó, với số điểm 1.659 điểm giúp tuyển nữ Việt Nam duy trì thứ hạng 35 thế giới nhiều tháng nay. Tuy nhiên, trong tháng 6 vừa rồi việc tuyển nữ Thái Lan dự World Cup nữ ở Pháp và thua cả 3 trận vòng bảng chỉ ghi 1 bàn, để lọt lưới tới 20 bàn, khiến bị trừ đến 42 điểm (hiện còn 1.616 điểm) và rớt đến 5 bậc.
Chính vì vậy, tuyển nữ Việt Nam đã nhảy lên chiếm vị trí của Thái Lan để đứng đầu khu vực, và vị trí thứ 6 ở châu Á.

Bảng xếp hạng tốp 10 tuyển nữ khu vực châu Á

AFC

Tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Mai Đức Chung đang chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á thi đấu tại Thái Lan từ ngày 15 đến 28.8. Nếu tiếp tục giành thành tích tốt thì thầy trò ông Chung không chỉ cải thiện thêm thứ hạng mà còn duy trì ngôi vị số 1 khu vực như hiện nay cùng với đội tuyển bóng nam của Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.
Ở khu vực châu Á, trong tốp 5 đội dẫn đầu có sự biến động sau kỳ World Cup nữ vừa rồi khi tuyển nữ Úc vẫn đứng đầu, nhưng rớt xuống hạng 8 thế giới (giảm 2 bậc), kế đến lần lượt là nữ CHDCND Triều Tiên (hạng 9 thế giới, tăng 2 bậc), Nhật Bản (hạng 11, giảm 4 bậc), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 20, giảm 6 bậc).

Ở khu vực thế giới, đội đương kim vô địch World Cup nữ là Mỹ vẫn dẫn đầu kế đến là tuyển nữ Đức, còn nữ Hà Lan á quân World Cup (tăng 5 bậc) lên hạng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.