Tuyển Pháp: Benzema vắng mặt, cơ hội cho Martial và Giroud

13/11/2015 14:44 GMT+7

(TNO) Việc tiền đạo Karim Benzema và tiền vệ Mathieu Valbuena vắng mặt trong đợt tập trung tuyển Pháp lần này sẽ là cơ hội để Anthony Martial và Olivier Giroud chứng tỏ năng lực với HLV Didier Deschamps.

(TNO) Việc tiền đạo Karim Benzema và tiền vệ Mathieu Valbuena vắng mặt trong đợt tập trung tuyển Pháp lần này sẽ là cơ hội để Anthony Martial và Olivier Giroud chứng tỏ năng lực với HLV Didier Deschamps.

Cả Benzema lẫn Valbuena đều vắng mặt trong đợt tập trung này - Ảnh: AFP
Trong đợt tập trung tuyển Pháp lần này, cả Benzema lẫn Valbuena đều vắng mặt do có liên quan đến vụ scandal clip sex đang làm ồn ào dư luận trong suốt thời gian qua. Việc cả Benzema lẫn Valbuena đều không thể góp mặt sẽ là một tổn thất cho tuyển Pháp khi họ bước vào những trận giao hữu với các đối thủ mạnh là Đức và Anh nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết EURO 2016 trên sân nhà.
Tuy nhiên, đó lại là cơ hội cho những cầu thủ khác cũng như HLV Deschamps có dịp thử nghiệm thêm. Vào rạng sáng mai (lúc 3 giờ ngày 14.11, giờ VN), đoàn quân áo Lam sẽ tiếp đón các nhà vô địch thế giới là tuyển Đức và người ta đang chờ đợi xem hàng công của chủ nhà EURO 2016 sẽ hoạt động ra sao.
Giroud (9) đang có phong độ tốt - Ảnh: AFP
Với những gì đã thể hiện trong thời gian gần đây, Olivier Giroud nhiều khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu với vai trò là người chơi cao nhất trên hàng công tuyển Pháp. Giroud đang có phong độ cao cả trong màu áo Arsenal lẫn tuyển Pháp. Dù khá nhiều lần vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chân sút 29 tuổi vẫn có 7 bàn thắng cho đội chủ sân Emirates trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, anh chính là người lập cú đúp giúp "Les Bleus" giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 10 vừa qua.
Martial sẽ là nhân tố có thể gây bất ngờ cho tuyển Đức - Ảnh: AFP
Trong khi đó, HLV Deschamps cũng có thể sẽ tạo điều kiện cho tiền đạo trẻ Martial được rèn giũa kinh nghiệm trước một đối thủ lớn như tuyển Đức. Chân sút 19 tuổi có thể chơi tốt ở vị trí trung phong lần tiền đạo cánh trái.
Dù không thi bàn trong những trận gần đây trong màu áo M.U nhưng lối chơi của Martial vẫn được đánh giá cao. HLV Alan Pardew của Crystal Palace từng nói sau khi đội bóng của ông cầm hòa M.U ở Premier League rằng: "Ngăn cản được Martial, bạn sẽ chặn đứng được M.U". Câu nói đó đã cho thấy Martial đang dần trở thành một cầu thủ quan trọng tại sân Old Trafford.
Biết đâu, Martial sẽ là một nhân tố bí ẩn, mang đến bất ngờ khó chịu cho tuyển Đức. Bởi các hậu vệ của đội vô địch World Cup 2014 vốn đã quen với lối chơi của Valbuena khi Đức đánh bại Pháp tại tứ kết giải vô địch thế giới diễn ra năm ngoái trên đất Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.