Tuyển Pháp trở lại thách thức World Cup

12/10/2021 09:15 GMT+7

Sau thất bại tại EURO 2020, tuyển Pháp đương kim vô địch thế giới đã tìm lại vị thế của mình sau khi đánh bại Tây Ban Nha (2-1) trong trận chung kết UEFA Nations League lần thứ hai tại sân San Siro (Ý) vào rạng sáng qua.

Chỉ chưa đầy 3 tháng, họ đã lấy lại uy danh của mình bằng đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng số 1 thế giới, khi ngược dòng thắng Bỉ ở bán kết và tương tự như vậy sau khi bị Tây Ban Nha dẫn trước trong trận chung kết thì thầy trò HLV Deschamps đã xoay chuyển tình thế để thắng lại 2-1, xứng đáng lên ngôi.

Bàn thắng quyết định của Mbappe (trái) đã mang về cho tuyển Pháp chiếc cúp vô địch UEFA Nations League

Reuters

Cả 2 chiến thắng cùng kịch bản này cho thấy tuyển Pháp đang có trong tay một lực lượng rất hùng hậu, đầy kinh nghiệm và có chiều sâu. Trong đó, phải kể đến sự phối hợp ngày càng ăn ý giữa bộ ba tấn công Griezmann, Benzema và Mbappe chơi vô cùng gắn bó và có phong độ cực kỳ mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ ngay khi Tây Ban Nha vừa ăn mừng xong bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu, họ đã trở thành nạn nhân từ bàn thắng tuyệt vời của Benzema, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Pháp. Tiền đạo đã trải qua 7 năm không được khoác áo đội tuyển quốc gia là cầu thủ chơi tốt nhất của “Les Bleus” trong chiến dịch EURO 2020 đáng thất vọng, và lại xuất hiện một lần nữa khi đội bóng của HLV Deschamps cần điều đó.

Highlights Tây Ban Nha 1-2 Pháp

Cũng kể từ sau thất bại tại EURO 2020 đó, rất nhiều lời bàn tán đã xoay quanh đồng đội của Benzema trên hàng công là Mbappe. Cầu thủ 22 tuổi đã đá hỏng quả quyết định trong trận đấu với Thụy Sĩ ở loạt đá 11 m khiến tuyển Pháp bị loại ngay vòng 1/8 sau một vòng bảng khá im ắng. Thế nhưng, siêu sao của PSG đã một lần nữa chứng tỏ chất lượng của mình bằng bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 80, một cú dứt điểm lạnh lùng sau pha đi bóng sắc lẹm để thoát khỏi Azpilicueta.

Bàn thắng này khiến những người từng chỉ trích chân sút PSG đã phải im lặng bởi sự nhạy bén và chớp thời cơ mau lẹ, khôn ngoan của anh. Chính Mbappe cùng với Benzema và Pogba tạo nên thế trận tấn công cực kỳ quyến rũ cho tuyển Pháp, cho dù tiền vệ của M.U đã không thể gieo rắc ma thuật của mình vào trận đấu. Nhưng chính khả năng điều tiết nhịp độ của trận đấu bằng sự pha trộn giữa trình độ kỹ thuật tuyệt vời và thể lực sung mãn, ngôi sao lắm tài nhiều tật này vẫn là “ông chủ” nổi bật ở giữa sân.

Như vậy, sau chức vô địch thế giới vào năm 2018, tuyển Pháp lại chinh phục thành công một đỉnh cao khác và lần này, HLV Deschamps đã xây dựng được một đội hình rất vững vàng và tạo nên một lối chơi vô cùng ấn tượng bằng sức mạnh đồng đều của các vị trí hàng công. Nói cách khác, họ đang thách thức trở lại tất cả các đối thủ muốn nhăm nhe đến World Cup tại Qatar năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.