Tuyên phạt bị cáo Sương 8 năm tù

15/08/2009 23:18 GMT+7

* Đề nghị khởi tố bổ sung tội danh tham ô * Buộc bị cáo Sương phải bồi thường toàn bộ số tiền gây thiệt hại trên 4,3 tỉ đồng

Sau 3 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, sáng ngày 15.8, HĐXX TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên phạt các bị cáo liên quan đến vụ lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu (NTSH) với mức án: Bị cáo Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc NTSH, 8 năm tù; Trương Hồng Nhung, nguyên P.Giám đốc NTSH, 6 năm tù; Đặng Thế Quốc Hưng, nguyên Kế toán trưởng NTSH, 4 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên thủ quỹ NTSH, 3 năm tù; Hoàng Thị Bình, nguyên kế toán NTSH, 18 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh: Lập quỹ trái phép.

Đồng thời HĐXX cũng đề nghị Viện KSND huyện Cờ Đỏ tiếp tục khởi tố điều tra bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị cáo Sương về hành vi đã sử dụng 310 triệu đồng từ nguồn quỹ trái phép để mua 6,5 ha đất tại tỉnh Sóc Trăng và bán lô đất vào tháng 3.2008 (khi vụ án bị khởi tố) cho người em cùng cha khác mẹ với bị cáo giá 1,2 tỉ đồng và bị cáo Sương đã trực tiếp nhận 850 triệu đồng, không nhập vào nguồn quỹ mà đem chi xài và trả nợ. Ngoài ra, bản án của TAND huyện Cờ Đỏ cũng  buộc bị cáo Sương phải bồi thường toàn bộ số tiền gây thiệt hại từ việc lập quỹ trái phép cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 4,3 tỉ đồng. Bởi lẽ, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp NTSH mà bị cáo Sương đã ký, ghi rõ: Toàn bộ mọi hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp, giám đốc là người quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều đáng nói, sau khi TAND huyện Cờ  Đỏ tuyên án, gần 500 người dân tại Nông trường Sông Hậu đã vây kín tòa và phản đối  vì cho rằng, mức án của bị cáo Sương là quá nhẹ. Đồng thời ngăn cản không cho bị cáo Sương ra khỏi phòng xét xử, mặc dù có sự hiện diện của lực lượng cảnh vệ bảo vệ phiên tòa. Phải gần 1 giờ sau khi tuyên án, với sự bảo vệ đông đảo của lực lượng cảnh vệ áp giải, bị cáo Sương mới thoát khỏi vòng vây của gần 500 người dân NTSH để ra được xe.

Được biết, theo kết luận của Thanh tra NN TP Cần Thơ vào năm 2007 (trước khi vụ án được chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra), NTSH trong thời điểm bị cáo Sương làm giám đốc còn nợ các ngân hàng trên 260 tỉ đồng, và số nợ phải thu trên 100 tỉ đồng. Hiện mất cân đối trên 160 tỉ đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.