Tuyên Quang tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện vượt tiến độ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/07/2022 14:11 GMT+7

Tính đến 26.7, có 10/10 Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã hoàn thành đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, vượt tiến độ do T.Ư Đoàn đề ra.

Theo tin từ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, tính đến ngày 26.7, 10/10 Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã hoàn thành đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, vượt tiến độ do T.Ư Đoàn đề ra.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang (thứ 3 từ trái qua), tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn H.Hàm Yên

tuấn anh

Ngay sau thành công của 337 đại hội Đoàn cấp cơ sở vào cuối tháng 5.2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện, tương đương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội Đoàn các cấp, đồng thời phân công các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, chỉ đạo đại hội tại các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng trực tiếp phối hợp với cấp ủy chỉ đạo, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư khóa mới đảm bảo quy trình, quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Thanh niên các dân tộc Tuyên Quang tham gia đại hội Đoàn cấp huyện

tuấn anh

178 người tham gia ban chấp hành Đoàn cấp huyện

Cũng theo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2022 - 2027, toàn tỉnh có 4/10 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (40%), đạt 120% so với chỉ tiêu T.Ư Đoàn giao; độ tuổi bình quân ban chấp hành khóa mới các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đảm bảo quy định không quá 30 tuổi.

Nhân sự được giới thiệu bầu có tỷ lệ phiếu đồng ý cao tại đại hội (trung bình trên 95%), bầu ra 178 người tham gia ban chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương.

Ban chấp hành Đoàn cấp huyện đã chủ động, tích cực chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp tỉnh đảm bảo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn; quy trình bầu tại đại hội diễn ra đúng trình tự quy định; công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong việc lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn (thứ 4 từ trái qua), chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn khóa mới TP.Tuyên Quang

Tuấn anh

Tại các đại hội, nhiều ý kiến, tham luận mang tính xây dựng, làm sáng rõ nhiều vấn đề, đóng góp hoàn thiện văn kiện của đại hội. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học theo hướng tinh gọn, nội dung văn kiện đánh giá đúng thực tế tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các fanpage, mạng xã hội, website của đơn vị…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.