Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7.2007. Sau thời gian này, nếu các trường còn chỉ tiêu được phép tuyển HS trái tuyến, chậm nhất là đến ngày 30.7.2007 hoàn thành tuyển sinh.
Điểm mới đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2007-2008 là Hà Nội không tuyển HS vào lớp 10 hệ B trong trường công lập. Chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 10 THPT là 43.500 HS theo phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển. Trong đó, chỉ tiêu cho khối các trường công lập là 25.000, khối ngoài công lập là 15.000, khối lớp 10 tại trung tâm GDTX là 3.500.
Việc xét tuyển sẽ được thực hiện với những thí sinh nộp đơn dự tuyển tại các trường THCS của Hà Nội. Các trường THCS sẽ chịu trách nhiệm về điểm THCS và điểm cộng thêm, bao gồm điểm ưu tiên và điểm khuyến khích của HS trường mình. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 20.6 với hai môn Ngữ văn và Toán cho HS dự tuyển vào tất cả các trường THPT không chuyên.
Mỗi HS được đăng ký dự tuyển vào hai trường THPT công lập, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam và trường THPT Chu Văn An. Ngoài ra, HS có thể nộp đơn dự tuyển học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX hoặc vào các trường THPT ngoài công lập. Việc phân ban vẫn được tiến hành theo 3 ban: Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã hội và nhân văn, Ban cơ bản. Các trường không được tổ chức thi, kiểm tra để phục vụ phân ban, chia lớp mà thực hiện theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.
Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An: thực hiện theo quy chế trường THPT chuyên của Bộ GD-ĐT, trong đó điểm xét tuyển bao gồm tổng điểm hai bài thi hai môn Ngữ văn và Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (tính hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên (tính hệ số 2). Mỗi HS có thể đăng ký dự thi nhiều nhất hai môn chuyên nếu không trùng buổi thi, dự tuyển vào cả hai lớp cùng môn chuyên của hai trường. Thời gian thi môn chuyên là ngày 21.6.2007.
Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, việc tuyển sinh đầu cấp năm học tới sẽ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và kiên quyết hơn chủ trương "ba tăng, ba giảm": tăng quy mô tuyển sinh, huy động hết trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 đến trường; tăng chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Giảm số lượng HS trái tuyến; giảm số HS trên một lớp; giảm quy mô nhà trường đối với những trường có quy mô quá lớn.
T.H
Bình luận (0)