Tuyển sinh ĐH 2024: Vì sao Trường ĐH Kinh tế quốc dân bỏ xét tuyển học bạ?

Quý Hiên
Quý Hiên
29/12/2023 07:55 GMT+7

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân lý giải vì sao trường này bỏ phương án xét tuyển kết hợp với nhóm học sinh chuyên, đối tượng mà trong các yếu tố xét có điểm học bạ, trong kỳ tuyển sinh ĐH 2024.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân chiều 28.12 đã công bố đề án tuyển sinh ĐH 2024. Theo đó, năm 2024 trường dự định tuyển 6.200 chỉ tiêu theo 3 phương thức. 

Về cơ bản, trường giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm 2023, với 3 phương án. Tuy nhiên, với phương án 3 (xét tuyển kết hợp), trường đã bỏ việc xét tuyển kết hợp với nhóm học sinh chuyên, đối tượng mà trong các yếu tố xét có điểm học bạ.

Tuyển sinh ĐH 2024: Vì sao Trường ĐH Kinh tế quốc dân bỏ xét tuyển học bạ?- Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Kinh tế học, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

NGA LINH

Thông tin chi tiết thông báo tuyển của Trường ĐH Kinh tế quốc dân xem ở đây. Chi tiết từng mã ngành xem ở đây.

Được biết, năm ngoái, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dành 10% trong số tổng chỉ tiêu để xét nhóm thí sinh hệ chuyên hoặc trường chuyên. Với nhóm này, điểm xét tuyển bao gồm điểm trung bình chung của bậc THPT (các lớp 10, 11, 12), điểm thi 2 môn tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên nếu có.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS Bùi Huy Nhượng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân, giải thích: "Nhà trường đã căn cứ vào một số lý do để bỏ phương án xét với đối tượng thí sinh này. Trước hết là trong số những thí sinh chuyên, nhiều em đã đỗ bởi các phương thức khác.

Số còn lại, vì không đủ điều kiện đỗ khi xét các phương thức kia, phải sử dụng đến điểm học bạ để xét tuyển, thì nhà trường nhận thấy phần lớn các em có kết quả học tập tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân không tương đồng với điểm xét tuyển đầu vào. Ngoài ra, còn một số lý do khác, nhưng về cơ bản thì vì hai lý do tôi vừa nói, nhà trường thấy không cần thiết phải duy trì phương thức này".

Về chỉ tiêu cho từng phương thức, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến phân bổ như sau: xét tuyển thẳng (như năm 2023) là 2% chỉ tiêu, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (các tổ hợp xét tuyển như năm 2023) là 18% chỉ tiêu; xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (về cơ bản như năm ngoái, chỉ bỏ nhóm đối tượng thí sinh hệ chuyên và trường chuyên) 80%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.