Tuyển sinh ĐH-CĐ 2006: Xét tuyển nguyện vọng 2 như thế nào?

10/08/2006 22:22 GMT+7

Những năm đầu thực hiện phương án tuyển sinh "ba chung" (thi chung đợt, dùng chung đề, sử dụng chung kết quả), Bộ GD-ĐT quy định rõ: các trường ĐH phải dành khoảng 20% chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng (NV) 2. Nhưng để các trường chủ động trong tuyển sinh, tùy theo điều kiện của từng trường, quy chế tuyển sinh đã được điều chỉnh, theo đó các trường không nhất thiết phải dành chỉ tiêu cho NV2 nếu không cần thiết. Điều này khiến 2 năm trở lại đây, những thí sinh trượt NV1 ít có cơ hội xét tuyển NV2 khi cả các trường tốp giữa cũng không dành chỉ tiêu. Mùa tuyển sinh năm nay thì sao?

Phân tích nguyên nhân vì sao điểm chuẩn năm nay của phần lớn các trường đều thấp hơn năm 2005, theo đánh giá của Vụ Đại học - Sau đại học (ĐH-SĐH) và các trường thì do đề thi năm nay hay, khả năng phân hóa cao. Thứ hai là việc bỏ chế độ điểm thưởng cho học sinh tốt nghiệp loại giỏi (năm 2005 có tới 30.000 thí sinh được cộng điểm thưởng) làm giảm điểm chuẩn đáng kể. Thứ ba là mọi năm thí sinh được làm tròn 0,25 điểm cho mỗi môn thi, nhưng năm nay chỉ được làm tròn lần cuối ở điểm tổng 3 môn. Chính những nguyên nhân này mà năm nay không có quá nhiều học sinh đạt điểm cao ở mức 25 đến 27 điểm, dẫn đến chuyện điểm cao mà vẫn phải đứng ngoài cổng trường ĐH như năm 2005. Theo thống kê sơ bộ, năm nay có hơn 30.000 thí sinh đạt trên 24 điểm. Số thí sinh trên 21 điểm chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh dự thi, và cũng đã chiếm khoảng 50% chỉ tiêu dành cho các trường ĐH. Do đó, với mức điểm chuẩn khoảng trên dưới 20 điểm, các trường đã có nguồn đầu vào khá dồi dào.

Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ ĐH-SĐH: Cân nhắc kỹ khi nộp hồ sơ đăng ký NV2, NV3

"Để lựa chọn được những trường có khả năng đỗ cao của NV2, các thí sinh cần theo dõi thông tin liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, vì theo quy chế tuyển sinh, các trường phải công bố các điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 trước ngày 25.8, xét tuyển NV3 trước ngày 15.9. Bộ GD-ĐT cũng sẽ công bố chỉ tiêu NV2, NV3, các điều kiện, mức điểm xét tuyển NV2, NV3 của từng trường, từng ngành. Căn cứ vào những thông tin trên và dựa vào kết quả thi, thí sinh nên cân nhắc, tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào trường nào, ngành nào phù hợp.

Thời gian nộp đơn xin xét tuyển NV2 từ ngày 25.8 đến 10.9, nộp đơn xin xét tuyển NV3 từ ngày 15 đến 30.9 (nếu các trường còn chỉ tiêu). Khi nộp hồ sơ xét tuyển NV2, NV3, thí sinh phải chú ý vùng tuyển của trường và phải đúng khối thi vì khi đã nộp hồ sơ rồi không thể lấy lại được nữa. Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, NV3 bao gồm giấy chứng nhận kết quả thi số 1, số 2, cùng với 1 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ liên hệ. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện".

Năm nay đề thi có tính phân loại cao nên có một tỷ lệ khá lớn thí sinh chụm lại ở quãng giữa, khoảng từ 16 đến 18 điểm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng trên dưới 50% thí sinh có cơ hội trúng tuyển ngay NV1, còn lại khoảng 50% phải trông chờ hoàn toàn vào NV2 hoặc NV3. Tin vui cho những thí sinh này là năm nay số lượng các trường ĐH dành chỉ tiêu cho NV2 tăng hơn so với năm 2005, gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Thương mại, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐH Đà Lạt, ĐH Vinh, ĐH Hàng hải (Hải Phòng), ĐH bán công Marketing, ĐH Mở bán công TP.HCM, một số trường, khoa thành viên của ĐH Thái Nguyên... Riêng ĐH dân lập Thăng Long dành tới 90% chỉ tiêu cho NV2. Chưa kể các trường mới thành lập như  ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Tây Đô, ĐH Quang Trung... Năm nay ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành quy định mới về điểm sàn và xây dựng điểm trúng tuyển đối với các trường thành viên và khoa trực thuộc. Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng quy định tỷ lệ tuyển sinh NV2 tương ứng với mức điểm chuẩn. Đơn vị nào đưa ra phương án điểm tuyển bằng đến trên điểm sàn 1 điểm phải dành ra tối thiểu 25% chỉ tiêu để tuyển sinh NV2; trên điểm sàn 2 điểm thì 15%; trên điểm sàn 3 điểm thì 5%; trên điểm sàn cao không bắt buộc phải tuyển NV2 (tùy đơn vị quyết định).

Khoa Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn cao nhất ĐH Ngoại thương với 26,5 điểm (một mức điểm khá cao so với mặt bằng chung điểm tuyển năm nay). ĐH Ngoại thương đã có chủ trương: những thí sinh đăng ký vào khoa Kinh tế đối ngoại nhưng không đủ điểm đỗ NV1 có thể đăng ký NV2 vào các ngành khác nếu còn chỉ tiêu (NV2)... Như vậy, không đợi Bộ phải có "trách nhiệm" khuyến cáo các trường dành chỉ tiêu NV2 để chọn học sinh giỏi trượt NV1, mà các trường đã chủ động dành chỉ tiêu NV2 để nâng cao chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, chỉ tiêu cho NV2 của các trường không nhiều, chủ yếu là những ngành học không hấp dẫn và những ngành tuyển sinh chưa đủ.

Điều đáng lưu ý, "lỗi" mà nhiều thí sinh hay vấp phải trong việc nộp đơn xét tuyển NV2 là nơi cần xét tuyển thì không nộp hồ sơ, nơi ít chỉ tiêu xét tuyển lại lao đơn vào, dẫn đến việc nhiều thí sinh điểm khá cao nhưng vẫn ngậm ngùi trượt ĐH.

T.H - N.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.