Tuyển sinh ĐH - CĐ 2007: Chọn nguyện vọng 2 như thế nào?

09/08/2007 23:20 GMT+7

Sau khi Hội đồng điểm sàn Bộ GD-ĐT quyết định mức điểm sàn vào các trường ĐH 2007, các trường đã đồng loạt công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1). Đối với những thí sinh rớt NV1 nhưng có đủ điều kiện để xin xét tuyển NV2, cần phải làm gì?

Xác định đủ điều kiện

Nếu bạn có tổng điểm 3 môn (không có môn nào bị điểm 0) cộng với tất cả các loại điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) bằng hoặc cao hơn điểm sàn chung vào ĐH, trường tổ chức thi sẽ cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 trước ngày 25/8 để bạn tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH - CĐ khác. Nếu tổng điểm này thấp hơn điểm sàn ĐH nhưng bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ thì được tham gia xét tuyển vào các trường CĐ cùng khối thi, trong vùng tuyển. Giấy chứng nhận này có đóng dấu đỏ chỉ được cấp một lần và cũng chính là "đơn" xét tuyển (không chấp nhận bản photo).

Bạn phải hiểu mình chỉ được một lần nộp đơn xin xét tuyển NV2 (dùng Giấy chứng nhận kết quả thi số 1) và thời gian dành cho việc nộp đơn khá dài (từ ngày 25/8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện vào ngày 10/9) nên phải có sự chọn lựa kỹ càng. Khi chọn trường để xin xét tuyển, bạn nhớ chú ý chọn đúng vùng tuyển với trường mình đã dự thi và khối thi mình đã chọn.

Chọn trường xét tuyển NV2

Khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh NV2, các trường sẽ đưa ra điều kiện để xét tuyển NV2, trong đó có điều kiện về điểm được gọi là "điểm sàn NV2" và chỉ tiêu tuyển sinh NV2, bạn phải đọc kỹ những quy định này. Một số trường đã công bố điểm chuẩn NV1 trước khi có điểm sàn chung và cũng công bố điều kiện xét NV2 như: trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) dành 780 chỉ tiêu NV2 với quy định điểm sàn NV2 từ 19 đến 21,5 điểm (tùy theo ngành); trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dành 229 chỉ tiêu NV2 với quy định điểm sàn NV2 là 21 điểm và chỉ xét cho các thí sinh đã dự thi vào trường.

Sau khi có điểm sàn chung, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn và điều kiện xét tuyển NV2. Bạn cần theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm thông tin, rồi tự mình hay nhờ những người có kinh nghiệm phân tích và từ đó chọn trường phù hợp với điều kiện của mình để khả năng trúng tuyển cao. Nguyên tắc của việc xét NV2 là lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, nên cần chú ý đến chỉ tiêu xét tuyển NV2 của từng trường và dự đoán khả năng cùng đăng ký xét tuyển tại trường bạn chọn (trường nào có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thì điểm chuẩn NV2 sẽ cao). Tốt nhất là hãy bình tĩnh chờ tất cả các trường thông báo quy định xét tuyển NV2 rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng; chỉ cần nhớ thời hạn: gửi hồ sơ xét tuyển bằng bưu điện chuyển phát nhanh trước 17h ngày 10/9 và giữ lại biên nhận có đóng dấu của bưu điện. Báo Thanh Niên cũng sẽ hỗ trợ các bạn bằng bảng tổng hợp xét tuyển NV2 theo từng khối thi sau khi các trường đã công bố đầy đủ chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2.

Cơ hội đầu tiên dành cho các bạn có điểm bằng (hoặc cao hơn điểm sàn chung một ít) là các ngành khó tuyển của các trường ĐH đa ngành, các trường "tốp dưới" và nhiều trường dân lập vì các trường này thường chọn "điểm sàn NV2" chính là điểm sàn chung của Bộ GD-ĐT. Ngay các trường ĐH dân lập có tổ chức thi như: trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, trường ĐH Lạc Hồng, trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM... vẫn dành nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Nếu bạn có điểm cao hơn nữa thì có thể nghĩ đến các trường khác đã thông báo xét NV2 như: trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dành khoảng 700 chỉ tiêu; trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dành trên 300 chỉ tiêu; trường ĐH Hoa Sen dự định dành 30 - 50% trong tổng số 1.550 chỉ tiêu cho NV2 với điểm xét tuyển khoảng 16 - 17 điểm; trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tuyển NV2 ở nhiều ngành (Máy tàu thủy, Thiết kế thân tàu thủy, Quy hoạch giao thông, Máy xây dựng...); trường ĐH Công nghệ thông tin dành 150 chỉ tiêu NV2 với điểm sàn NV2 là 20,5 điểm; trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) tuyển NV2 các ngành Nhân học, Giáo dục học, Thư viện, Lưu trữ học...

Ở phía Bắc, ngay khi công bố điểm thi thì trường ĐH Thăng Long đã xác định dành đến 90% chỉ tiêu cho NV2 để có chất lượng khá tốt ngay từ đầu vào. Trường ĐH Công đoàn, Viện ĐH Mở Hà Nội, trường ĐH Nông nghiệp 1, trường ĐH Thủy lợi, Học viện Hành chính quốc gia, ĐH Văn hóa... cũng như nhiều ngành ở các ĐH vùng như: ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế... là những địa chỉ mà  bạn nên nghĩ đến để tìm cơ hội cho NV2. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên 71 trường ĐH-CĐ không tổ chức thi vì những trường này thường dành khá nhiều chỉ tiêu cho NV2 và cơ hội trúng tuyển sẽ cao.

Trước thắc mắc của một số thí sinh: "Có phải gửi đơn xét tuyển NV2 trước là được xét trước hay không?", lãnh đạo Vụ ĐH - sau ĐH (Bộ GD-ĐT) khẳng định: Các trường phải đợi hết thời hạn quy định (sau 17h ngày 10/9, tính theo dấu bưu điện) mới được tổ chức xét tuyển. Vì thế, nếu phát hiện trường nào xét tuyển NV2 trước ngày 10/9, bạn nên có thông báo đến các cơ quan hữu trách và báo chí để... kịp thời can thiệp.

Thủ tục xét nguyện vọng 2

- Trước ngày 25/8, thí sinh đến nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để nhận giấy báo trúng tuyển đợt 1, hoặc nhận giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 (nếu không trúng tuyển đợt 1, nhưng có kết quả thi cao hơn điểm sàn CĐ), hoặc nhận giấy báo điểm (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn CĐ).

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 có đóng dấu đỏ của trường, lệ phí xét tuyển, một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

- Nộp đơn xin xét tuyển NV2 từ ngày 25/8 đến hết giờ giao dịch thông lệ của bưu điện ngày 10/9.

- Kết quả xét tuyển NV2 do các trường công bố trước ngày 15/9. Nếu không trúng tuyển NV2, dùng Giấy chứng nhận kết quả thi số 2 để xin xét NV3 (nộp đơn từ 15/9 đến 30/9).

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.