Để thí sinh có thêm cơ hội tìm hiểu những thông tin cần thiết cho mùa thi. Đặc biệt, ở giai đoạn này, khi tất cả thí sinh đang dồn sức chọn ngành đăng ký dự thi thì trang web trên đóng vai trò hỗ trợ rất tốt.
“Những điều cần biết” bằng điện tử như trang web của Cổng thông tin thi và tuyển sinh tại địa chỉ http://thi.moet.gov.vn/ hoặc http://ts.edu.net.vn/ có thuận lợi là thỏa mãn việc tìm kiếm cùng lúc 3 điều kiện về nhóm ngành nghề, địa phương và kết hợp thêm các điều kiện khác như: loại trường (ĐH, CĐ...), loại hình (công lập, dân lập, bán công hay hợp tác quốc tế), bậc đào tạo (ĐH, CĐ hay TCCN), khối thi.
Ví dụ thí sinh muốn học nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng, trường đóng tại Khánh Hòa và học bậc ĐH khối A thì hãy vào trang web trên, tìm đến cửa sổ “Thi ĐH-CĐ/Tìm nguyện vọng”, lúc đó thí sinh sẽ thấy hiện ra 3 mục cần quan tâm: vào mục ngành nghề chọn “Tài chính - Ngân hàng”, vào mục địa phương chọn “Khánh Hòa”, mục thêm các điều kiện chọn “ĐH” và “Khối A” rồi nhấp vào ô “Tìm kiếm” sẽ tìm ra được 5 ngành của trường ĐH Nha Trang và trường ĐH Thái Bình Dương (mới được cấp quyết định thành lập trường tại Nha Trang vào cuối năm 2008) có đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (thi khối A). Nếu ghi thêm khối D, thí sinh sẽ tìm thêm 8 ngành học về Tài chính - Ngân hàng cũng của 2 trường ĐH nêu trên.
Ngoài ra, “những điều cần biết” bằng điện tử còn có lợi thế giúp thí sinh thực tập điền hồ sơ đăng ký dự thi ngay trên mạng, hệ thống máy tính sẽ giúp thí sinh tránh những sai sót như: điền nhầm mã ngành, mã trường...; tìm ra tất cả các ngành liên quan với nhau được gom lại theo nhóm ngành, theo lãnh thổ, theo loại hình trường, theo bậc học... Thí sinh chỉ cần đánh dấu vào các ô phù hợp sẽ dễ dàng tìm thấy những thông tin cần thiết khác như: kho đề thi và đáp án tuyển sinh ĐH-CĐ những năm trước đây, bảng thống kê phân bố điểm thi vào trường mình định dự thi, bảng điểm chuẩn các năm... và những thông tin mới nhất về tuyển sinh được cập nhật, việc mà một quyển sách in ấn không thể thực hiện được. Trên nguyên tắc, đến 17.4 mới là thời hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Vì vậy, các bạn thí sinh nên kết hợp nhiều phương tiện, trong đó có “những điều cần biết” bằng điện tử để tìm hiểu, tập dượt và từ đó chọn cho mình một giải pháp ưng ý nhất trước ngày hết hạn đăng ký dự thi.
Nhựt Quang
Bình luận (0)