Học ở đâu?
Hiện có rất nhiều trường đại học có đào tạo các chương trình liên kết quốc tế trong đó có các trường như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội... Tại ĐH Quốc gia Hà Nội hiện có 3 đơn vị có đào tạo liên kết quốc tế là khoa Quốc tế; khoa Kinh tế và trường ĐH Công nghệ.
Khoa Quốc tế liên kết đào tạo theo chương trình chuẩn của các trường ĐH uy tín của Vương quốc Anh, Úc, Malaysia, Liên bang Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Pháp. Khoa Kinh tế liên kết với ĐH Troy - Hoa Kỳ tổ chức đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh. Trường ĐH Công nghệ liên kết với ĐH Troy - Hoa Kỳ đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính...
ĐH Bách khoa Hà Nội hiện đang hợp tác đào tạo với 9 trường ĐH có uy tín trên thế giới thuộc các nước Đức, Nhật, Pháp, Hoa Kỳ, New Zealand... đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Cơ khí; Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật công nghệ hóa học.
Ngoài ra có rất nhiều trường khác cũng có các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế. Nếu muốn tham gia các chương trình này, TS có thể liên hệ với phòng đào tạo của từng trường để biết chi tiết.
Có phải dự thi đại học không?
Đa số các chương trình liên kết quốc tế tổ chức xét tuyển căn cứ vào quá trình học tập, rèn luyện ở bậc phổ thông. Tuy nhiên, nếu TS đã tham dự kỳ thi đại học thì cũng được lấy làm một trong những căn cứ xét tuyển. Ví dụ: ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ xét tuyển thẳng vào các chương trình hợp tác quốc tế những TS tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH khối A năm 2007 đạt điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa Hà Nội.
Ngoài ra, một số chương trình sẽ tổ chức thi tuyển. Đối với chương trình liên kết của ĐH Bách khoa, ngoài việc xét tuyển thẳng TS, các chương trình liên kết sẽ tổ chức thi vào ngày 15 và 16.9.2007. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ bắt đầu từ 2.4 cho đến hết ngày 31.8 năm nay.
Đáng lưu ý là kỳ thi và xét tuyển vào các chương trình này thường diễn ra sau kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ của toàn quốc. Thời gian TS được nộp hồ sơ và dự thi sẽ kéo dài hết tháng 9 hằng năm. Do đó TS vẫn có thể tham gia kỳ thi ĐH, CĐ như bình thường để có thể lấy kết quả của kỳ thi này làm căn cứ xét tuyển cho các chương trình hợp tác quốc tế. Nếu TS muốn xét tuyển thì liên hệ trực tiếp với các trường này để nhận hồ sơ đăng ký.
Trình độ ngoại ngữ thấp có học được không?
Hầu hết các chương trình liên kết quốc tế đều có giảng dạy bằng tiếng nước ngoài. Do đó, TS phải có một trình độ ngoại ngữ nhất định để theo học. Một số chương trình khi xét tuyển yêu cầu TS phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEFL 500 hoặc các chứng chỉ khác tương đương. Tuy nhiên, các chương trình này đều tạo điều kiện cho các sinh viên (SV) có trình độ ngoại ngữ thấp vẫn có thể theo học bằng cách họ sẽ được đào tạo ngoại ngữ trước khi nhập học hoặc sau khi nhập học sẽ được đào tạo tăng cường để có thể theo học được chương trình.
Phương thức đào tạo và giá trị bằng cấp ra sao?
Hiện nay có nhiều chương trình liên kết quốc tế sử dụng phương thức đào tạo tại chỗ. SV có thể theo học toàn bộ chương trình tại Việt Nam nhưng cấp bằng của trường đại học quốc tế. Ví dụ chương trình liên kết của ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) với ĐH Troy Hoa Kỳ cho phép SV được học trọn khóa tại Việt Nam (có thể học chuyển tiếp hoặc học trọn khóa tại Hoa Kỳ) nhưng cấp văn bằng tốt nghiệp của ĐH Troy.
Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, các chương trình quốc tế cũng cho phép SV được học theo giai đoạn. SV có thể học giai đoạn 1 (2-3 năm) tại Việt Nam. Sau đó những SV có đủ điều kiện được tuyển chọn học giai đoạn 2 tại trường bạn để nhận bằng cử nhân, bằng kỹ sư hoặc bằng thạc sĩ kỹ thuật. Những SV còn lại tiếp tục học ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tùy từng chương trình cụ thể sẽ được cấp bằng của trường bạn hoặc cấp bằng của ĐH Bách khoa Hà Nội và chứng chỉ của trường bạn.
Học phí và học bổng như thế nào?
SV các chương trình hợp tác quốc tế sẽ phải đóng học phí theo quy định của chương trình được thông báo từ khi tuyển sinh. Do đặc thù về việc đào tạo chất lượng cao nên học phí đào tạo của các chương trình này được đánh giá là khá cao, khoảng 80-100 USD/tháng. Tổng chi phí cho toàn khóa học sẽ vào khoảng hơn 10.000 USD.
Tuy nhiên, SV sẽ được học trong một môi trường học tập hiện đại với các phương tiện hiện đại. Đặc biệt, học ở các chương trình này, SV vẫn có cơ hội nhận học bổng nếu học khá và giỏi. Ông Hoàng Thắng - Phó phòng ĐT ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: trường sẽ cùng với trường bạn để tìm kiếm học bổng du học giai đoạn 2 cho những SV học tại nước ngoài. Ví dụ hầu hết SV du học tại ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật Bản đều được cấp học bổng. Ngoài ra, SV sẽ được cấp học bổng tại chỗ với mức 10.000.000; 5.000.000 và 2.500.000 đồng/năm với điều kiện SV phải học khá giỏi trở lên.
Minh Anh (tổng hợp)
Bình luận (0)