Tuyển Tây Ban Nha trình làng cầu thủ Gavi trẻ nhất lịch sử trước tuyển Ý

Giang Lao
Giang Lao
07/10/2021 10:05 GMT+7

HLV Luis Enrique đã gây bất ngờ khi tung cầu thủ Gavi mới 17 tuổi 62 ngày ra sân chính thức trong thành phần tuyển Tây Ban Nha hạ tuyển Ý 2-1, tại bán kết UEFA Nations League rạng sáng 7.10.

Với độ tuổi mới 17 tuổi và 62 ngày, Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, khi vượt qua kỷ lục của cựu danh thủ Angel Zubieta, người có trận ra mắt La Roja vào năm 1936 khi mới 17 tuổi và 284 ngày.

Gavi (phải) khiến các ngôi sao tuyển Ý bị lu mờ

afp

Tuy còn rất trẻ và vừa lên đội 1 Barcelona ở mùa này thi đấu khoảng 7 trận, Gavi đã bất ngờ được HLV Luis Enrique gọi vào tuyển Tây Ban Nha và ngay trận đầu tiên đã được tung ra sân thi đấu chính thức.

Highlights Ý 1-2 Tây Ban Nha: Ferran Torres tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Màn trình diễn của Gavi đã khiến báo chí Tây Ban Nha như tờ Marca đánh giá rất cao và coi là “tương lai đầy rực sáng của La Roja”. Thi đấu cạnh 2 đàn anh giàu kinh nghiệm Koke và Sergio Busquets, Gavi không hề tỏ ra lép vế hay rụt rè mà liên tục xin bóng để tổ chức tấn công.

Màn trình diễn của Gavi gây ấn tượng cho báo chí Tây Ban Nha

Marca

Tờ Marca còn nhận định, Gavi sớm thể hiện khả năng rất hứa hẹn của mình như tình huống ở phút 13 sau khi Federico Chiesa của tuyển Ý vượt qua Marcos Alonso và Koke, ngay lập tức tiền vệ trẻ này có pha xử lý táo bạo kịp thời ngăn chặn tiền đạo CLB Juventus có pha gây nguy hiểm trước khung thành thủ môn Unai Simon.

Ngoài hỗ trợ tuyến giữa và tấn công, Gavi còn sẵn sàng tham gia phòng ngự trợ giúp trung vệ Pau Torres hay sửa sai một pha bóng lỗi của đàn anh Koke, và đánh chặn từ xa mọi đường tấn công của tuyển Ý. Đáng chú ý hơn, màn trình diễn của Gavi tuy mới lần đầu ở tuyển Tây Ban Nha nhưng HLV Luis Enrique đã để cầu thủ trẻ này thi đấu đến phút 82 mới rút ra để thay bằng Sergi Roberto.

HLV Luis Enrique chỉ đạo Gavi và để cầu thủ trẻ này thi đấu đến phút 82 mới rút ra nghỉ

afp

Trong 82 phút có mặt trên sân, Gavi có 4 pha tắc bóng, 7 lần thắng tranh chấp, đạt tỷ lệ nhiều nhất so với các cầu thủ khác của cả 2 đội tuyển Tây Ban Nha và Ý, cũng như có tỷ lệ chuyền bóng chính xác đến 89% cùng tỷ lệ rê bóng thành công 75%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.