Tuyển Thái Lan bị ảnh hưởng vì HLV Mano Polking cùng đội U.23 dự SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
18/04/2022 08:07 GMT+7

Theo Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Patit Suphaphong, lịch trình thi đấu tập huấn của tuyển Thái Lan trước khi dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 đầu tháng 6 tới sẽ bị ảnh hưởng và có thể thay đổi.

Kế hoạch ban đầu, tuyển Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 27.5 đến 31.5 và thi đấu 3 trận giao hữu trước khi bay sang Uzbekistan chuẩn bị thi đấu các trận ở bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 gặp Maldives, Sri Lanka và chủ nhà Uzbekistan tranh vé dự vòng chung kết ở Trung Quốc.

Tuyển Thái Lan có thể bị ảnh hưởng lịch tập trung và đấu giao hữu do HLV Mano Polking cũng bận làm việc với đội U.23 dự SEA Games 31

FAT

Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang có nhiều trục trặc và có thể thay đổi do HLV Mano Polking đột ngột được bổ nhiệm dẫn dắt đội U.23 Thái Lan dự SEA Games 31 thay HLV Worrawoot Srimaka, với tham vọng chinh phục cho được chiếc HCV môn bóng nam.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 thi đấu từ ngày 6 - 22.5, nên chắc chắn HLV Mano Polking cũng đồng thời dẫn dắt tuyển Thái Lan, sẽ không có thời gian theo dõi chặt chẽ và lên kế hoạch cụ thể. Tờ Siamsport cho biết, HLV Mano Polking có thể bê nguyên ban huấn luyện từ tuyển Thái Lan sang làm việc ở đội U.23, do HLV Worrawoot Srimaka và trợ lý Choketawee Promrut chỉ tập trung chuẩn bị cho kế hoạch thi đấu ở giải U.23 châu Á cũng đầu tháng 6 tại Uzbekistan.

Theo lịch hiện nay, Tổng thư ký FAT, Patit Suphaphong cho biết trước mắt vẫn giữ nguyên tập trung tuyển Thái Lan từ ngày 27.5, nhưng lịch đấu các trận giao hữu có thể thay đổi.

Hiện tuyển Thái Lan mới chắc đấu 1 trận ở trong nước tại tỉnh Sisaket với 1 CLB ở giải Thai League, trong khi 2 trận còn lại với dự định gặp tuyển Turkmenistan (xếp hạng 134 thế giới, cũng trên đường đến Malaysia đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023) vẫn chưa được chốt, vì còn chờ HLV Mano Polking xem xét khả năng chuẩn bị do đây sẽ là trận giao hữu quốc tế hạng A FIFA.

Trận còn lại, ban đầu tuyển Thái Lan dự định đến Uzbekistan thi đấu làm nóng để chuẩn bị trước trận mở màn với Maldives ngày 8.6. Nhưng hiện nay theo ông Patit Suphaphong cho biết, kế hoạch chưa thể gút lại vì vẫn còn chờ HLV Mano Polking tính toán và thống nhất ngay sau khi kết thúc công việc dẫn dắt U.23 Thái Lan ở SEA Games 31.

Cũng theo báo chí Thái Lan, tuyển Thái Lan đang đặt mục tiêu lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng hiện nay vì tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 của đội U.23 sẽ khiến ảnh hưởng vì bên cạnh lịch trình bận rộn thì HLV Mano Polking cũng phải làm việc cùng lúc cả 2 đội tuyển, gây ra nhiều khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.