Tuyên truyền về hành lang bảo vệ hồ chứa nước công trình Thủy điện Thác Mơ

06/10/2022 10:49 GMT+7

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an toàn hành lang hồ thủy điện, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ định kỳ phối hợp với UBND xã Minh Hưng (H.Bù Đăng, Bình Phước) tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ hồ chứa nước công trình Thủy điện Thác Mơ.

Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Tuyển, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, dân quân và các hộ dân thôn 4, 5, 6, 7, 8; về phía Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) có ông Ngô Thành Danh, đại diện Phòng Hành chính - Lao động và các cán bộ chuyên trách.

Ông Ngô Thành Danh phát biểu tại hội nghị

Vy Liêm Hòa

Tại hội nghị, ông Ngô Thành Danh đã phổ biến các văn bản pháp luật Nhà nước về bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện, các văn bản pháp lý, quy phạm pháp luật, các quy định bảo vệ hành lang công trình đập thủy điện, hồ chứa; đồng thời thông qua các quy định xử phạt, thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành lang công trình đập thủy điện, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đã lắng nghe một số ý kiến của các hộ dân ở ven hồ có nhu cầu trồng cây lâu năm ở vùng bán ngập, người dân đã được hội nghị giải thích, hướng dẫn thực hiện việc trồng cây theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 16.12.2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án trồng rừng phòng hộ tại vùng bán ngập trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Tuyển phát biểu tham luận tại hội nghị

Vy Liêm Hòa

Tại hội nghị, ông Trần Văn Tuyển, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, phát biểu: “Thủy điện Thác Mơ phát ra điện cho bà con sử dụng hằng ngày, góp phần làm cuộc sống bà con ngày càng văn minh; hồ thủy điện điều hòa môi trường giúp cây điều Minh Hưng năm nào cũng được mùa, giúp xã Minh Hưng ngày càng phát triển… Bà con mình ở quanh hồ, vi phạm hành lang an toàn hồ chứa, thuê máy đào, be bờ làm hồ nuôi cá, làm công trình du lịch sinh thái. Khi phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương sẽ trực tiếp đến lập biên bản hiện trường, phạt hành chính và buộc bà con tháo dỡ công trình, buộc hộ vi phạm trả lại hiện trường ban đầu. Như vậy, bà con mình bỏ tiền của, công sức vừa không đạt được kết quả gì, lại vi phạm pháp luật và mất an toàn công trình và bản thân. Bà con thôn 4, 5, 6, 7, 8 có đất canh tác quanh hồ nên chung tay cùng Thủy điện Thác Mơ, bảo vệ hồ thủy điện để mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình của mình. Nếu cần tăng gia thêm, tôi đề nghị bà con tiếp tục hưởng ứng Quyết định số 2667/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Dự án trồng rừng phòng hộ tại vùng bán ngập trên địa bàn tỉnh…”.

Thủy điện Thác Mơ với dung tích 1,36 tỉ m³, hồ chứa nước điện tích hơn 110 km², công trình nằm trong vùng địa thế phức tạp, trải dài trên thị xã Phước Long và H.Bù Đăng. Thời gian qua, TMP luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lòng hồ, thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hành lang hồ chứa, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.