Tuyên tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Trần Cường
Trần Cường
14/10/2022 06:06 GMT+7

Khoảng 8 giờ ngày 17.1, trong lúc chị Luyến vắng nhà, Huyên đã tát nhiều lần vào mặt bé N.A và đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu bé.

Ngày 13.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội) tử hình về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tổng mức án bị cáo này phải nhận cho cả 2 tội danh là tử hình. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Huyên phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 469 triệu đồng.

Đóng đinh vào đầu con riêng của nhân tình: kẻ thủ ác lãnh án tử hình

Theo HĐXX, tại tòa, Huyên đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, tội của bị cáo Huyên là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã dùng thủ đoạn man rợ nhằm tước đoạt mạng sống của cháu Đ.N.A (3 tuổi, trú H.Thạch Thất; con riêng của chị Nguyễn Thị Luyến, nhân tình của Huyên), gây bất bình, bức xúc dư luận, do đó cần phải loại bỏ Huyên ra khỏi xã hội. Ngoài ra, HĐXX cho rằng để tránh bỏ lọt tội phạm, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chị Luyến trong vụ việc.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa

Trần Cường

Theo bản án sơ thẩm, Huyên có tình cảm và sống như vợ chồng với chị Luyến cùng bé N.A tại nhà trọ trên địa bàn H.Thạch Thất. Quá trình chung sống, Huyên khó chịu vì bé N.A là con gái riêng của tình nhân nên đã lên kế hoạch giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng. Huyên thường xuyên đánh đập, lấy bột keo khô công nghiệp về đổ vào lỗ mũi bé N.A; mua thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống; ép cháu bé uống đinh vít; đánh gãy tay phải của cháu bé.

Khoảng 8 giờ ngày 17.1, trong lúc chị Luyến vắng nhà, Huyên đã tát nhiều lần vào mặt bé N.A và đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu bé. Khi về nhà thấy con gái buồn nôn, không đứng vững, chị Luyến đã gọi xe đưa con đến bệnh viện. Bé gái đã tử vong sau gần 2 tháng sống thực vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.