Tuyển U.23 Indonesia nhận tin sốc trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/05/2022 08:04 GMT+7

Hai cầu thủ chủ chốt Asnawi Mangkualam và Elkan Baggott chắc chắn vắng mặt trong trận ra quân của tuyển U.23 Indonesia ở môn bóng đá SEA Games 31 với đội chủ nhà Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ tối nay (6.5).

Theo tờ Suara, Asnawi và Elkan chưa thể tập trung cùng tuyển U.23 Indonesia nên họ không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng gặp chủ nhà U.23 Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng A diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong trong phát biểu được trích dẫn từ trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm 5.5 đảm bảo rằng đội của ông đã sẵn sàng đấu với Việt Nam.

Tuyển U.23 Indonesia tăng cường tập các bài chiến thuật chuẩn bị đối phó Việt Nam

ĐỘC LẬP

Dù sẽ thi đấu trên sân đối phương nhưng ông Shin Tae-yong hy vọng tuyển U.23 Indonesia sẽ tập trung vào trận đấu được dự đoán sẽ quyết liệt và hấp dẫn. Bởi ngoài tư cách chủ nhà, tuyển U.23 Việt Nam còn là đương kim vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Dù vậy, theo báo giới Indonesia, Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) không hề e ngại khi đối đầu với Việt Nam.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31, Hoàng Đức gây bất ngờ

Dù vậy, theo nhận định của báo giới Indonesia, việc Asnawi Mangkualam và Elkan Baggott không kịp hội quân sẽ là tổn thất lớn cho hàng thủ của đội bóng xứ vạn đảo trong cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam. Hậu vệ phải Asnawi vốn là đội trưởng tuyển quốc gia dù mới 20 tuổi, nhưng ngôi sao này chưa được CLB Ansan Greeners (thuộc giải hạng 2 Hàn Quốc) cho phép trở về khoác áo tuyển U.23. Trong khi đó, dù đang chơi cực tốt những trận gần đây với đội U.23 Ipswich Town (Anh), nhưng trung vệ cao 1,94m không kịp đến Việt Nam để dự SEA Games 31.

Hậu vệ đội trưởng Asnawi (số 14) không thể góp mặt ở trận ra quân của U.23 Indonesia tại SEA Games 31

PSSI

Trong trận đấu gần giữa tuyển quốc gia Indonesia (thành phần nòng cốt sẽ khoác áo tuyển U.23) và Việt Nam diễn ra vào cuối năm ngoái tại AFF Cup 2020 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, U.23 Indonesia đặt quyết tâm sẽ “báo thù” cho trận thua 0-3 trước Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 tại Philippines.

"Kể từ khi dẫn dắt Indonesia, tôi đã đối đầu với Việt Nam 2 lần. Về kỹ năng, Việt Nam là một đội bóng tốt, đặc biệt là khi họ được dẫn dắt bởi một người đàn anh của tôi huấn luyện (Park Hang-seo), nhưng màn trình diễn của chúng tôi ngày càng tốt hơn và các cầu thủ đang vào phom”, HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

HLV Shin Tae-yong vẫn tự tin U.23 Indonesia sẽ có kết quả tốt trước Việt Nam

ĐỘC LẬP

Trong trận đấu ngày thứ Sáu, sân Việt Trì dự kiến ​​sẽ chật kín CĐV nhà, bởi lượng vé do BTC cung cấp đã được bán hết nhanh chóng. Ngoài Indonesia và Việt Nam, bảng A còn có Timor Leste, Philippines và Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.