Tuyển U.23 Malaysia chờ màn ra mắt của hậu vệ trở về từ Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/10/2021 21:13 GMT+7

Hậu vệ Annil Vigneswaran đã từ Đức trở về hội quân cùng tuyển U.23 Malaysia ở Ulaanbaatar (Mông Cổ) chuẩn bị cho các trận bảng J vòng loại Giải U.23 châu Á 2022.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, HLV tuyển U.23 là Brad Maloney đã chốt danh sách 23 cầu thủ đến Mông Cổ thi đấu ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng này. Tại vòng này, tuyển U.23 Malaysia nằm cùng bảng J với chủ nhà Mông Cổ, Lào và Thái Lan.

Hậu vệ Annil Vigneswaran (trái) đã hội quân cùng tuyển U.23 Malaysia tại Mông Cổ

fam

Đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của hậu vệ 18 tuổi Annil Vigneswaran, người đang chơi cho đội U.19 SGV Freiburg (Đức). Đây là tài năng trẻ từng rất nổi tiếng khi được tuyển trạch viên CLB Ajax chọn tham gia một khoá đào tạo tại Amsterdam, sau đó lọt vào mắt xanh HLV Stefan Specht của đội trẻ SGV Freiburg vào năm 14 tuổi.

Tuy nhiên, sự có mặt của hậu vệ sinh ra ở Kajang, đông nam Selangor (Malaysia) trong danh sách tuyển U.23 Malaysia đã gây ra nhiều tranh cãi khi dường như tài năng trẻ này không được ra sân ở Đức trận nào trong thời gian gần đây.

Annil Vigneswaran (phải) nhận được nhiều kỳ vọng từ ban huấn luyện U.23 Malaysia dù mới lần đầu góp mặt

CHỤP MÀN HÌNH

Annil cũng không thi đấu trong 3 trận giao hữu của tuyển U.23 Malaysia với các CLB trong nước được tổ chức trước khi lên đường sang Ulaanbaatar. Vì vậy, dù đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng dư luận hoài nghi hậu vệ 18 tuổi này sẽ khó thích nghi nhanh lối chơi của tuyển U.23 Malaysia.

Trước những thắc mắc trên, HLV Maloney cho biết: “Liên quan đến vấn đề triệu tập Annil, chúng tôi đã có sự giám sát sự phát triển và hiệu suất của cầu thủ này từ rất lâu. Không phải chúng tôi không biết gì về cầu thủ này, rồi đột nhiên ghi tên cậu ấy vào danh sách 23 cầu thủ đến Mông Cổ. Trợ lý HLV Khan Hung Meng đã từng huấn luyện Annil trước khi cậu ấy sang Đức vài năm trước và hậu vệ này được đánh giá là một cầu thủ tài năng lớn trong tương lai”.

Tuyển U.23 Malaysia đã đến Mông Cổ chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022

FAM

HLV Maloney nhấn mạnh thêm: “Annil sau đó đã trở lại Malaysia vào tháng 12 năm ngoái để tham gia trại huấn luyện tuyển U.19 quốc gia nhưng tiếc là sau đó đợt tập trung bị hủy bỏ do dịch bệnh. Nhưng kể từ đó, chúng tôi luôn theo dõi tiến độ hiệu suất của cậu ấy ở Đức và dựa trên các video và phản hồi nhận được, một cách tích cực. Quyết định đã được đưa ra và cậu ấy cũng có thể chơi ở một số vị trí khác, một cầu thủ đa năng và có thể là một nhân tố rất quan trọng cho đội".

Theo báo giới Malaysia, ngoài trường hợp Annil, HLV Maloney đã ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các đội tuyển quốc gia trong danh sách lần này. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho SEA Games vào năm tới tại Việt Nam. Theo lịch, tuyển U.23 Malaysia sẽ lần lượt gặp Lào (ngày 25.10), Mông Cổ (28.10) và Thái Lan (31.10) để giành suất vào vòng chung kết Giải U.23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 6.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.