Tuyển U.23 Malaysia chốt danh sách cuối cùng trước cuộc đụng độ Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/05/2022 23:25 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 6.5 đã công bố danh sách 20 cầu thủ tuyển U.23 chính thức dự môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam.

Tại SEA Games lần này, tuyển U.23 Malaysia được dẫn dắt bởi HLV Brad Maloney và nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Campuchia, Singapore và Lào. Theo công bố của FAM, trong số 24 cầu thủ sang Hà Nội, có 4 cầu thủ bị loại, đó là thủ môn cao kều của CLB Terengganu, Rahadiazli Rahalim (cao 1,92m), Fahmi Daniel, Umar Hakeem và Shafi Azswad.

Tuyển U.23 Malaysia vừa được chốt danh sách cuối cùng dự SEA Games 31

FAM

Các cầu thủ bị loại sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam thuộc danh sách dự bị sẵn sàng để thay thế bất kỳ cầu thủ nào bị loại nếu xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại SEA Games 31.

Trong danh sách 20 cầu thủ chính thức được chọn, 5 người trong số đó là thành viên của tuyển U.23 Malaysia từng bị loại ở vòng bảng SEA Games 2019 tại Manila (Philippines) là Quentin Cheng, Harith Haiqal Adam Afkar, Nik Akif Syahiran Nik Mat, Luqman Hakim Shamsudin và Hadi Fayyadh Abdul Razak.

Danh sách 20 cầu thủ U.23 Malaysia dự SEA Games 31

FAM

HLV Maloney cho rằng quyết định chọn danh sách 20 cầu thủ cuối cùng là khó khăn vì ông hài lòng với mọi cam kết mà các cầu thủ đưa ra trong quá trình tham gia đợt tập luyện của tuyển U.23 Malaysia trước thềm SEA Games lần này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Úc phải chọn ra 20 cầu thủ theo đúng điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

"Đó là một quyết định khó khăn vì tất cả các cầu thủ đã cam kết cao trong suốt đợt tập của đội và tôi khá hài lòng vì tất cả các cầu thủ đã chơi rất hiểu ý nhau. Điều đó không dễ dàng đối với tôi nhưng tôi phải đưa ra quyết định vì các quy tắc chỉ cho phép 20 cầu thủ được đăng ký”, HLV Maloney chia sẻ.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) đã có 2 trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31

FAM

Theo lịch, tuyển U.23 Malaysia sẽ ra quân ở bảng B gặp đối thủ mạnh Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 7.5, sau đó lần lượt đối đầu với Lào (11.5), Singapore (14.5) và Campuchia (16.5). Tất cả các trận đấu bảng B đều ​​diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết (ngày 19.5) tại sân Thiên Trường và sân Việt Trì (Phú Thọ), trong khi trận tranh HCĐ và trận chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22.5 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.