Tuyển U.23 Malaysia đã được Hàn Quốc ‘dạy dỗ’ bài học đắt giá

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/06/2022 10:06 GMT+7

Theo báo giới Malaysia, tuyển U.23 quốc gia đã được ‘dạy dỗ’ một bài học đắt giá khi thua U.23 Hàn Quốc 1-4 trong trận ra quân bảng C VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra hôm 2.6.

Theo tờ Metro, trận đấu diễn ra trên sân Lokomotiv, Tashkent (Uzbekistan) chứng kiến tuyển U.23 Malaysia gặp khá nhiều khó khăn trong việc bắt nhịp được lối chơi tốc độ của Hàn Quốc, và đội bóng của HLV Brad Maloney chỉ chơi tốt trong hiệp 1, đặc biệt là hàng công.

Dù chơi cố gắng nhưng U.23 Malaysia (áo vàng) không thể ngăn chặn sức mạnh của Hàn Quốc

FAM

Theo báo giới Malaysia, trên thực tế, U.23 Malaysia đã nhập cuộc tốt và có cơ hội ghi bàn nhưng nhìn toàn cục khâu phòng ngự không ngăn cản được đối phương và đã nhận bàn thua ở phút 31 khi đội trưởng Lee Sang-min của U.23 Hàn Quốc dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi tiếp tục tung ra những pha tấn công nguy hiểm khi kiểm soát gần như suốt thời gian trận đấu để lần lượt ghi thêm các bàn thắng do công của Kim Tae-hwan, Cho Young-wook (2 bàn).

Highlights U.23 Hàn Quốc 4-1 U.23 Malaysia: Đẳng cấp nhà đương kim vô địch

Tuyển U.23 Malaysia dù rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha làm bàn của đội trưởng Mukhairi Ajmal nhưng nó không đủ giúp các học trò của HLV Maloney đứng vững.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) sẽ gặp thách thức ở 2 trận tới

FAM

Theo tờ BH Online, nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc đã “dạy dỗ” cho đội hình trẻ của Malaysia về chơi bóng ở cường độ cao. Đây là điều mà HLV Maloney thực sự lo ngại trước trận đấu khi đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao chơi bóng ở châu Âu và K-League (giải hàng đầu Hàn Quốc).

Với thất bại 1-4 ở trận ra quân, tuyển U.23 Malaysia cần có ít nhất 1 chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại bảng C trước U.23 Thái Lan (5.6) và U.23 Việt Nam (8.6) nếu muốn duy trì hy vọng vào tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.