Tuyển U.20 Indonesia bỏ giao hữu trước cuộc đụng độ Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/09/2022 18:52 GMT+7

Tuyển U.20 Indonesia được cho là sẽ không tổ chức trận giao hữu với một CLB trong nước trong đợt tập ở Surabaya chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023.

Theo báo giới địa phương, tuyển U.20 Indonesia hiện đang tập luyện sau khi đến Surabaya hôm 8.9 chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023, giải đấu diễn ra tại sân Gelora Bung Tomo từ ngày 14 - 18.9. Trước đó, đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đã có đợt tập luyện đầu tiên ở Jakarta.

U.20 Indonesia sẽ không đá giao hữu để chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2023

PSSI

Tổng cộng có 30 cầu thủ đã tham gia đợt tập luyện ở Surabaya sau khi HLV Shin Tae-yong loại 6 cầu thủ, và sẽ rút còn 23 người tham dự vòng loại. "Tại Surabaya lần này chúng tôi chỉ tập luyện. Sẽ không có trận đấu thử nghiệm nào khi ở đây", trợ lý HLV tuyển U.20 Indonesia, Nova Arianto cho biết khi được truyền thông liên hệ ngày 9.9.

Trước đó, đội hình Garuda Nusantara (biệt danh của tuyển U.20 Indonesia) đã trải qua 2 trận đấu giao hữu tại Jakarta với kết quả không như ý. Đầu tiên là trận gặp U.20 Persis Solo hoà tỷ số 0-0 và thua U.18 Persija Jakarta (1-2).

U.20 Indonesia (áo đỏ) trước đó có 2 trận giao hữu với kết quả không như ý

PSSI

Tại vòng loại lần này, U.20 Indonesia với tư cách chủ nhà nằm ở bảng F cùng với Việt Nam, Hồng Kông và Timor Leste. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để có vé dự VCK.

U.20 Indonesia sẽ đối đầu với Timor Leste ở trận ra quân vào ngày 14.9, trước khi gặp Hồng Kông 2 ngày sau đó và đụng độ Việt Nam ở lượt đấu cuối vào ngày 18.9. Có tổng cộng 44 đội tuyển tham dự vòng loại U.20 châu Á 2023 được chia thành 10 bảng. Tất cả các đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được dự VCK U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.