Tuyển Việt Nam cố gắng thi đấu tốt từng trận tại AFF Cup 2022

31/08/2022 08:00 GMT+7

Các thành viên của tuyển Việt Nam và cả các bình luận viên, các chuyên gia đều nhận định kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 tương đối thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Không quá căng thẳng

Bình luận viên Vũ Quang Huy khẳng định: “Tôi cho rằng bảng B sẽ rất giàu tính cạnh tranh. Tôi thích kịch bản tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia hơn là Indonesia vì dù sao HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong của Indonesia gặp nhau quá nhiều lần rồi. Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam ở vòng bảng có lẽ là Malaysia. Ngôi vương giải đấu năm nay có thể sẽ chỉ là sự cạnh tranh gay gắt giữa đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Chúng ta chờ đợi một tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn, nhiều mới mẻ hơn, thành công hơn. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ chơi hay hơn nếu có thêm nhiều yếu tố mới chất lượng. Năm ngoái, do ảnh hưởng phần nào của dịch Covid-19 mà sự chuẩn bị của Việt Nam chưa tốt. Chúng ta đến với AFF Cup 2020 với đội hình khô cứng, ít thay đổi do ông Park ít dám thử nghiệm. Nhưng giải năm nay Đỗ Hùng Dũng đã trở lại, trong khi nhóm trụ cột của lứa sinh năm 1997 đã trưởng thành mạnh mẽ, lứa U.23 Việt Nam đang rất lên chân. Các trận đấu của tuyển Việt Nam sẽ hết sức thú vị bởi có sức bật mới”.

Tuyển Việt Nam (phải) sẽ gặp lại Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022

MINH TÚ

Trong lăng kính của trung vệ Quế Ngọc Hải, bộ tứ tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ có khả năng vào bán kết cao hơn so với những đối thủ còn lại. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nói: “Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất so với AFF Cup 2020 là ở giải đấu năm nay phong độ các tuyển thủ Việt Nam sẽ tốt hơn nhờ V-League không bị đóng băng. Trở lại với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách như AFF Cup 2018 chứ không thi đấu tập trung tại Singapore như năm ngoái, rõ ràng giải năm nay đem lại sự phấn khích lớn. Các trận đấu trên sân nhà cổ động viên Việt Nam chưa bao giờ làm anh em chúng tôi thất vọng cả. Về cơ bản, việc thi đấu lần lượt trên sân nhà và sân khách sẽ đem đến sự hưng phấn cho các cầu thủ. Tất nhiên cũng có áp lực, nhưng chắc chắn giải đấu sẽ càng hấp dẫn hơn. Việc di chuyển liên tục cũng sẽ là điều cần được tính toán sao cho hợp lý. Còn mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn sẽ là cố gắng thi đấu tốt từng trận, tính toán hợp lý với từng đối thủ. Mục tiêu của chúng ta chắc chắn vẫn là đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch”.

Quang Hải ít thi đấu ở Pháp và mối lo cho đội tuyển Việt Nam-

Gặp đội Singapore ngay tháng 9

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nói: “Về kế hoạch, vào tháng 9 tới đội tuyển sẽ được thử lửa tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức, với sự tham dự của 2 đội tuyển khách mời rất chất lượng là Singapore và Ấn Độ. Singapore cũng chính là một trong 4 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng nên VFF hy vọng giải đấu này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự khởi động tốt trong hành trình AFF Cup năm nay”.

Lan Phương

Tiền đạo Tiến Linh thì quả quyết: “Tôi vừa trở lại sau quá trình hồi phục và sẽ cố gắng sớm tìm được phong độ cao tại V-League. Rất may mọi thứ đã ổn và tôi đang cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều so với thời kỳ bị quá tải sau SEA Games 31. Hy vọng phần còn lại của V-League 2022 sẽ giúp tôi có bước chạy đà tốt nhất cho AFF Cup 2022 - giải đấu rất hấp dẫn và không dễ dàng cho bất kỳ đối thủ nào. Tại bảng B, về lý thuyết Malaysia là đối thủ lớn nhất nhưng tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ tôn trọng mọi đối thủ. Khoảng cách giữa các đội bóng tại Đông Nam Á đã thu hẹp nhiều, điển hình là việc Campuchia, Lào đang tiến bộ mạnh mẽ. Mỗi trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn và chỉ cần một chút chủ quan là có thể phải trả giá đắt. Cá nhân tôi và các tuyển thủ đều hẹn nhau tự chuẩn bị thật kỹ, để làm sao có điểm rơi tốt nhất trước thềm AFF Cup 2022. Mục tiêu tối thượng của Việt Nam là đoạt lại chức vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan”.

Còn đó bài học đắt giá từ AFF Cup 2020

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam chia sẻ: “Cục diện của bảng B không quá căng thẳng. Tôi vẫn luôn đánh giá tuyển Việt Nam, Thái Lan là tốp 1 Đông Nam Á; đội Indonesia ở tốp… 1,5, còn Malaysia, Singapore, Myanmar nằm ở nhóm tiếp theo. Lào không phải đối thủ mạnh của ta nên trận đầu ra quân tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng không chỉ thắng mà còn phải tính đến số lượng bàn thắng. Bài học đắt giá tại AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái là gì? Chúng ta ghi được ít bàn thắng nên hiệu số bàn thắng thua thấp hơn Indonesia và phải đứng thứ 2 sau khi vòng bảng kết thúc, vào bán kết gặp ngay Thái Lan.

Báo chí khu vực: AFF Cup 2022 nóng ngay sau lễ bốc thăm

Sau lễ bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra chiều 30.8, báo chí khu vực Đông Nam Á đã có nhiều phân tích và dự đoán.

Về bảng A, tờ Bolatimes.com của Indonesia cho rằng: “Đây sẽ là dịp thầy trò HLV Shin Tae-yong có cơ hội đòi món nợ thua Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết giải 2020 với tỷ số chung cuộc 2-6 (thua 0-4 lượt đi, hòa 2-2 lượt về). Ngoài ra, Indonesia chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng với Thái Lan. Kỳ giải AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong cũng tuyên bố đã đến lúc tuyển Indonesia vô địch (sau 6 lần vào chung kết đều thua)”.

Còn ở bảng B, tờ The Straits Times của Singapore lẫn New Straits Times của Malaysia đều cho rằng trận đấu giữa 2 đội tuyển 2 nước này ở lượt cuối ngày 3.1.2023 có thể sẽ quyết định tấm vé còn lại vào bán kết, vì tuyển Việt Nam rất mạnh, hoàn toàn có khả năng chiếm ngôi đầu và suất đi tiếp đầu tiên. Cũng ở bảng này, tuyển Myanmar và Lào được đánh giá khó có cơ hội cạnh tranh.

Giang Lao

Đã xác định mục tiêu có mặt ở chung kết để lấy lại ngôi vô địch thì tuyển Việt Nam phải thắng tất cả các trận. Nhưng cũng không được quên tính đến những chỉ số phụ vì đôi khi những thứ tưởng như rất nhỏ lại có tác động lớn đến cả chặng đường đi của chúng ta. Ông Park giờ đã quá hiểu các đối thủ nhưng các đối thủ cũng quá hiểu chúng ta nên các bên sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ nhất có thể. Ai chuẩn bị tốt hơn, trình độ cao hơn, có lối chơi hợp lý hơn, người đó sẽ dễ tiếp cận với chiến thắng hơn. Lịch thi đấu khá thuận lợi, bởi như tôi nói ở trên, việc chỉ gặp đội Lào ở trận đầu chính là một lợi thế. Dĩ nhiên, trận ra quân không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách, nhưng tuyển Việt Nam vẫn trên cơ hoàn toàn. Chúng ta sẽ phải có 3 điểm để tiến tới trận thứ 2 gặp đối thủ chính của bảng B là Malaysia trên sân nhà”.

Lối đá nào sẽ làm nên chiến thắng ?

Còn theo bình luận viên Ngô Quang Tùng: “Có lẽ ông Park phải kết cấu lại lối đá cho tuyển Việt Nam. Chúng ta không thể duy trì mãi chiến thuật phòng ngự phản công mà đã đến lúc phải thay đổi, cần chủ động hơn, tạo sức ép mạnh mẽ hơn, mạnh dạn tấn công hơn và mạnh dạn sử dụng con người mới. Thay đổi để tạo bất ngờ là điều mà tuyển Việt Nam nên hướng tới”.

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam chia sẻ: “Tôi cho rằng khi Quang Hải rất khó có cơ hội về nước thời điểm không phải FIFA Days thì ông Park nên sớm hình thành lối đá mới không có Hải, không bị lệ thuộc vào nhân tố quá quan trọng như Hải. Phải xây dựng sớm để khi đến AFF Cup mọi hệ thống trong tấn công và phòng thủ đã hoàn toàn nhuần nhuyễn với những thay đổi cả về lối đá lẫn con người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.