Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản: Lý Công Hoàng Anh và cơ hội thay Tuấn Anh

27/03/2022 13:42 GMT+7

Nằm trong danh sách những tiền vệ ít ỏi của tuyển Việt Nam sang Nhật Bản, Lý Công Hoàng Anh nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thể hiện ở trận gặp đội bóng xứ sở mặt trời mọc vào ngày 29.3 tới.

Trước đó, vấn nạn chấn thương và cơn bão dịch Covid-19 khiến ông Park chỉ còn trong tay đúng 4 tiền vệ lành lặn gồm Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải.

Lý Công Hoàng Anh nhiều khả năng được thầy Park trao cơ hội ở trận gặp tuyển Nhật Bản

MINH HIẾU

Ở trận thua tối thiểu 0-1 trước Oman hôm 24.3 trên sân Mỹ Đình, Hùng Dũng - Tuấn Anh là bộ đôi được sử dụng nhằm quán xuyến tuyến giữa của đội nhà, song cả hai không để lại nhiều dấu ấn, riêng Tuấn Anh sớm bị thay ra ngay sau khi kết thúc hiệp 1.

Đặng Văn Lâm tươi cười hội quân, mưa lớn và giá lạnh gây khó đội tuyển Việt Nam

Với tính chất của trận đấu gặp tuyển Nhật Bản không còn quá quan trọng về kết quả, rất có thể ông Park sẽ tạo điều kiện để Lý Công Hoàng Anh, cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam thường xuyên trong giai đoạn vừa qua, có cơ hội đá chính ngay từ đầu để chứng tỏ khả năng của mình.

Lý Công Hoàng Anh (10) chờ cơ hội thể hiện ở tuyển Việt Nam

MINH HIẾU

Hoàng Anh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của PVF, sau đó gia nhập Hà Nội FC. Sự nghiệp của cầu thủ gốc Hoà Bình phát triển trong thời điểm anh chơi cho đội trẻ Hà Nội B tại hạng nhất, rồi sau đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức.

Mùa giải năm nay, sau khi chuyển đến khoác áo Bình Định, Hoàng Anh đã ra sân 2 trận và có cho riêng mình 1 bàn thắng. Đặc biệt, anh là một trong số những cái tên nằm trong diện quy hoạch của đội tuyển U.23 Việt Nam cho chiến lược bảo vệ tấm HCV ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà và sắp tới là cả vòng chung kết U.23 Châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Nhiều tuyển thủ trẻ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thử nghiệm

VFF

Không sở hữu thể hình quá lý tưởng, song Lý Công Hoàng Anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao với lối chơi xông xáo, di chuyển thông minh, hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng cùng khả năng dứt điểm từ xa tốt. Người thầy cũ Phạm Minh Đức từng nhận xét Hoàng Anh là cầu thủ hội tụ những phẩm chất hàng đầu của một tiền vệ chơi ở khu vực trung tâm.

Việc HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho cầu thủ trẻ là điều diễn ra thường xuyên ở những vòng đấu cuối tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần này. Trước đó những Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình đều đã có những trải nghiệm quý giá khi được chơi bên cạnh những người đàn anh kinh nghiệm, va chạm với những đối thủ đẳng cấp, từ đó rút ra được nhiều bài học lớn để trưởng thành và phát triển hơn trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.