Mong chờ tuyển Việt Nam không chùn bước, dám thể hiện mình trước Nhật Bản

27/03/2022 09:44 GMT+7

Cùng thất bại trong ngày ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup cách đây nửa năm nhưng lúc này, Nhật Bản đứng đầu bảng B với 21 điểm sau 9 trận và giành vé đi World Cup. Tuyển Việt Nam sắp đương đầu với đội chủ nhà quá mạnh này.

Hiện tại tuyển Việt Nam chỉ có được 3 điểm, gần như chắc chắn sẽ đứng cuối bảng đấu khi vòng loại thứ 3 World Cup kết thúc vào ngày 29.3 tới đây.

Đặng Văn Lâm tươi cười hội quân, mưa lớn và giá lạnh gây khó đội tuyển Việt Nam

Sự trái ngược giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng là dễ hiểu. Đội tuyển thuộc xứ sở hoa anh đào đã có lần thứ 7 dự World Cup. Còn đội tuyển Việt Nam, đây mới là lần đầu tiên các cầu thủ được hít thở bầu không khí đẳng cấp cao nhất châu Á, với dịp hiếm hoi góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup dành cho các đội mạnh nhất châu lục.

Thế nhưng, không vì thế mà đội tuyển Việt Nam trở nên bé nhỏ trước Nhật Bản. HLV Park Hang-seo cũng không muốn các học trò của mình thất bại trong tư tưởng ngay trước giờ bóng lăn.

Tiến lên phía trước

VFF

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại đất Nhật vào hôm qua, trải đi trong điều kiện rất không suôn sẻ. Mưa bão cùng gió giật mạnh khiến thời lượng rèn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo không kéo dài nổi 50 phút. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, đội tuyển Việt Nam vẫn tập luyện những bài cơ bản như di chuyển không bóng, chuyền bóng và cầm bóng.

Bình tĩnh

VFF

Thoải mái

VFF

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các cầu thủ vẫn rất mạnh dạn, tự tin và thể hiện rõ sự quyết tâm. Ông Park muốn học trò của mình không được chùn bước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyển Việt Nam có thể hao hụt về lực lượng. Tuyển Việt Nam có thể đang xếp ở thứ hạng kém xa Nhật Bản. Nhưng điều đó không đồng nghĩa các cầu thủ tự ti trước bức tường đẳng cấp mang tên Nhật Bản

Dưới thời ông Park, các đội bóng do ông dẫn dắt từng 2 lần gặp Nhật Bản và đều chỉ thua đối phương 0-1 trong thế trận không quá lép vé. Ở trận đấu vào ngày 29.3 tới, khán giả Việt Nam không đặt gánh nặng thành tích lên tuyển Việt Nam nhưng vẫn mong mỏi những cá nhân như Nguyên Mạnh, Công Phượng, Quang Hải, Hùng dũng để lại dấu ấn đậm nét qua tâm thế nhập cuộc, qua sự tự tin, dám đấu, dám thể hiện, dám vượt qua đối thủ lớn tầm cỡ châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.