Tuyển Việt Nam không chủ quan trước Ấn Độ

26/09/2022 08:45 GMT+7

Chỉ cần hòa Ấn Độ ở trận cuối giải giao hữu tam hùng ngày 27.9, tuyển Việt Nam sẽ vô địch nhưng mục tiêu của HLV Park Hang-seo không hẳn nằm ở thứ hạng mà quan trọng hơn là các học trò thu lượm được bài học gì.

Ấn Độ không đến Việt Nam để du lịch

Trước tiên hãy nghe người dẫn dắt đội Ấn Độ đánh giá thế nào về tuyển Việt Nam ở trận “chung kết” của giải. HLV Igor Stimac, cựu tuyển thủ Croatia, nhấn mạnh: “Rất đáng tiếc khi chúng tôi chỉ hòa Singapore ở trận thứ hai giải giao hữu dù tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Việc tận dụng thời cơ để chuyển hóa thành bàn thắng sẽ phải được làm tốt hơn khi chúng tôi đối đầu tuyển Việt Nam - đối thủ tiềm năng hàng đầu châu Á hiện tại. Tôi phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam có trạng thái thi đấu tốt. Họ đạt được phong độ cao, thể lực dồi dào, có thể do vẫn đang thi đấu tại giải quốc nội, còn cầu thủ Ấn Độ chuẩn bị bước vào mùa giải mới nên chưa có được thể trạng tốt nhất. Theo dõi đội Việt Nam, tôi thấy những đường chuyền và tạt bóng của các cầu thủ có chất lượng rất cao, ý đồ chiến thuật rõ ràng. Họ mạnh hơn đội Singapore mà bằng chứng là đánh bại đối thủ này với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, đội Ấn Độ không đến để du lịch và sẽ cố gắng hết sức để thắng tuyển Việt Nam và đăng quang giải giao hữu ngay trên sân khách”.

Tuyển Việt Nam (phải) quyết tâm thể hiện màn trình diễn hay nhất trước Ấn Độ

Khả Hòa

Qua lăng kính của mình, HLV Phạm Minh Đức phân tích khá kỹ điểm mạnh yếu của đội Ấn Độ: “Ở trận hòa Singapore với tỷ số 1-1, đội bóng đến từ Nam Á đã thể hiện sức trẻ, lối đá xông xáo, nhiệt tình và đặc biệt là rất khỏe, hoạt động cường độ mạnh suốt 90 phút mà hầu như không có dấu hiệu bị mất sức. Tuy nhiên khâu dứt điểm còn chưa “ngon”. Tôi không đánh giá cao chất lượng hệ thống phòng ngự của đội Ấn Độ. Cặp trung vệ khá chậm, hậu vệ mạnh mẽ nhưng lại hay mắc lỗi vị trí. Nhưng chúng ta cần đặc biệt lưu ý hàng tiền vệ 4 người của họ, nhất là tiền vệ biên trái Liston Colaco, rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Tiền vệ Thapa và Jaekson rất ăn ý, là ngòi nổ nhiều tình huống sóng gió. Hàng thủ Việt Nam cũng cần hết sức thận trọng với cặp tiền đạo nguy hiểm, gồm chân sút Sunil Chhetri (cây ghi bàn hàng đầu của bóng đá Ấn Độ) và Muhamed Asique. Nếu so sánh tương quan lực lượng đôi bên, tôi vẫn đánh giá cao tuyển Việt Nam vì về độ khéo, đội bạn không thể bằng chúng ta được”.

Chờ màn ra mắt tổng lực của ông Park

Vậy tuyển Việt Nam nên chọn lối chơi nào trước đối thủ vừa khỏe vừa khéo? HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: “Ngày 27.9, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hay, có nhịp độ bởi hai đội đều sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật, giàu tốc độ. Có thể, tuyển Việt Nam sẽ chọn lối chơi dùng sức để khắc chế đúng điểm mạnh của đối phương là cũng dùng sức. Cách dùng sức của chúng ta là chủ động gây áp lực liên tục, thu hẹp khoảng trống để khắc chế sức mạnh ngay từ tuyến giữa của đối phương, không tạo cơ hội để họ tiếp cận cầu môn. Ông Park sẽ chọn những ai có kinh nghiệm và nền tảng thể lực tốt nhất để đối chọi với đội Ấn Độ”.

Hiện tại, tuyển Việt Nam còn những cầu thủ chưa đá trận gặp Singapore, trong đó có Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường. Nhưng Trường đến thời điểm ngày 24.9 vẫn chưa khỏi Covid-19. Có một chi tiết đáng chú ý khi tối 24.9, HLV Park Hang-seo đã ra lệnh cấm trại tuyển Việt Nam, yêu cầu toàn đội tập trung lại theo dõi trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ. Dù là một giải giao hữu nhưng trong mắt ông Park đây không phải là những trận đấu “vô thưởng, vô phạt”. Ngược lại, với tầm nhìn AFF Cup 2022 chỉ còn vài tháng nữa, thì những cơ hội cọ xát với đối thủ có thực lực tương đồng (Ấn Độ xếp hạng 104 so với 97 của Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA) là rất quý giá. Thêm nữa, song song với khẳng định “tuyển Việt Nam bắt đầu lại hoàn toàn mới”, ông Park muốn thể hiện sự nghiêm túc này ảnh hưởng tích cực đến thái độ của toàn đội bóng. “Một số cầu thủ mới hơi sốc, vì không nghĩ tuyển Việt Nam tập nặng và nghiêm túc đến thế ở một giải giao hữu. Riêng chúng tôi thì quen rồi, kể cả việc HLV Park Hang-seo phủ đầu bằng những thông điệp cứng rắn và mạnh mẽ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vị trí cao nhất ở AFF Cup 2022 và thầy Park nói rất rõ muốn lên đỉnh cao thì phải gian khổ và nghiêm khắc với bản thân từ lúc này”, một trụ cột tuyển Việt Nam chia sẻ.

Vào lúc này, tuyển Việt Nam vẫn duy trì 2 buổi tập giữa thời tiết nắng nóng của TP.HCM. Dù là thế nào, chắc chắn tuyển Việt Nam muốn có màn trình diễn tốt nhất, để chiến thắng và đoạt 30.000 USD tiền thưởng, tri ân khán giả TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.