Tuyển Việt Nam khuất phục Campuchia bằng chiến thắng 5 sao

10/10/2017 21:22 GMT+7

Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng và Mạc Hồng Quân đều lập công để mang về chiến thắng giòn giã 5-0 của tuyển Việt Nam trước Campuchia.

Tường thuật trực tiếp
VN - CAMP
Trả lời Báo Thanh Niên tại cuộc họp báo trưa qua (9.10), HLV đội Campuchia Leonardo Vitorino nói: “Kết quả trận đấu này rất quan trọng với cả hai đội, mà chúng tôi có phần thua thiệt hơn vì đã thua ở lượt đi với tỷ số 1-2. Liên đoàn Bóng đá Campuchia không tạo áp lực gì nặng nề cả vì họ biết nền bóng đá của mình chưa thể bằng các nước khác. Nhưng chính tôi tự tạo áp lực cho mình”.
HLV Park Hang-seo tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào trưa nay. Ông sẽ dự khán trận đấu tại sân Mỹ Đình và lúc 10 giờ sáng 11.10 là nhân vật chính trong lễ ra mắt tại trụ sở VFF. Hợp đồng của ông với VFF trước mắt là 2 năm với mức thu nhập khoảng 22.000 USD/tháng
Vị HLV người Brazil này nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung và tài năng của nhiều cầu thủ VN, trong đó ấn tượng nhất là Xuân Trường, Văn Quyết và Văn Hậu. Tôi đã đọc rất kỹ báo chí VN. Khá bất ngờ khi các bạn phân tích rất đúng rằng đội tuyển Campuchia yếu ở cánh trái và cánh phải. Đến báo chí mà còn biết như vậy thì chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển VN còn nắm rõ điểm yếu của chúng tôi hơn. Bởi vậy cách tốt nhất là thay đổi lối chơi. Ở lượt đi, tôi cũng đưa ra hai chiến thuật khác nhau ở hai hiệp. Lần này đấu pháp cũng không giống lượt đi đâu”.
Trước phát biểu của đối thủ, HLV Mai Đức Chung nhẹ nhàng nói: “Thay đổi lối chơi đâu phải một sớm một chiều được. Cần phải có thời gian. Tôi đã quan sát kỹ họ đá ở trận giao hữu thua Indonesia gần đây và thấy hầu như không có gì lạ so với trận lượt đi với VN cả, từ chiến thuật cho đến nhân sự, chỉ duy nhất thiếu một tiền vệ do anh này bị ông Leonardo loại vì vi phạm kỷ luật nội bộ. Việc cầu thủ nổi bật nhất đội là tiền đạo Chan Vathanaka, vốn được mệnh danh là “Messi Campuchia”, có thể không được ra sân vì chưa khỏi đau, cũng có thể là đòn tung hỏa mù của đội khách. Chúng tôi đã lên phương án đầy đủ để đối phó với họ. Tối 10.10, chúng tôi vẫn sẽ chơi theo cách của mình, phòng ngự phản công một cách hài hòa, đồng đều để giành thêm 3 điểm nữa”.
Khi được hỏi liệu ông có nhận lời làm cộng sự của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo không, HLV Mai Đức Chung nói ngay: “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV đội nam. Hợp đồng của tôi với Liên đoàn Bóng đá VN là dẫn dắt đội nữ nên tôi sẽ quay về công việc quen thuộc của mình. Kể cả ông Park Hang-seo có đưa ra lời mời tôi làm trợ lý, tôi cũng không thể nhận lời”.
Còn đội trưởng Văn Quyết bày tỏ: “Nếu tiếp tục thắng Campuchia như ở lượt đi thì bố Chung là người vui nhất, và chúng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc vì coi như đã có món quà tri ân gửi đến bố”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.