Tuyển Việt Nam làm gì trước một Campuchia còn không biết sợ cả Brazil?

17/12/2021 12:42 GMT+7

3 trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2020, các đội Lào, Indonesia, Malaysia đều dè chừng Việt Nam. Nhưng ở cuộc chiến khép lại vòng bảng, Campuchia – đối thủ của Việt Nam lại chẳng ngán một ai.

Với cục diện hiện tại của bảng B, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà trước Campuchia là ung dung vào bán kết AFF Cup 2020. Nhưng chắc chắn với tâm thế đương kim vô địch AFF Cup và cũng là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, Việt Nam đương nhiên muốn thắng lợi. Trước một đội bóng có lối chơi rất khác so với Lào, Indonesia và Malaysia, ông Park sẽ có những toan tính gì?

Cầu thủ Campuchia lấy AFF Cup làm đợt cọ xát quý giá, chuẩn bị cho SEA Games

CFF

Trong 3 lượt đầu tiên của mình, tuyển Việt Nam luôn áp đảo về thời gian cầm bóng và tỷ lệ kiểm soát thế trận. Cả Lào, Indonesia, Malaysia đều chủ trương tử thủ để mong hạn chế số bàn thua hoặc cầu hoà Việt Nam. Nhưng khác với 3 đối thủ kể trên có phần e dè tuyển Việt Nam, Campuchia tuyên bố sẵn sàng chơi tấn công, kiểm soát bóng ngay cả khi đối thủ có là Brazil đi chăng nữa.

Rất có thể, Campuchia vẫn sẽ chọn phương thức tấn công, đẩy cao đội hình, sẵn sàng pressing tầm cao đối với tuyển Việt Nam. Campuchia đã tỏ rất lợi hại trong những tình huống bóng chết khi 50% số bàn thắng của họ (6 bàn) tại AFF Cup 2020 đến từ các tình huống cố định.

Ông Park tập với học trò chiều ngày 16.12

VFF

Lối chơi của Campuchia có nét gì đó tương đồng với lối đá của Thái Lan (dĩ nhiên còn thua xa). Vì thế, có thể xem đây là một bài test nhỏ với hệ thống tiền vệ và hậu vệ của Việt Nam, trong việc thoát pressing, ngăn đối phương gây sức ép thế nào. Thêm vào đó, việc Campuchia dâng cao cũng có thể tạo nên khoảng trống “mênh mông” sau lưng hàng thủ. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuyển Việt Nam tổ chức những đường lên bóng chớp nhoáng vốn đã là thế mạnh suốt 4 năm qua dưới thời ông Park Hang-seo.

Chất lượng hàng thủ của Campuchia còn khá khiêm tốn. Điều đó cũng là dễ hiểu khi nòng cốt chính của đội tuyển này là những cầu thủ dưới 22 tuổi. Họ dễ dàng bị chọc thủng lưới từ những pha đá phạt góc. Họ cũng dễ dàng để đối phương qua mặt trong những tình huống đối đầu 1-1.

Đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc đội tuyển Việt Nam sẽ bố trí nhân sự thế nào ở trận ngày 19.12? Đa số quan điểm cho rằng, vì chưa chắc suất vào bán kết nên ông Park cần tung ra đội hình thiện chiến nhất. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, HLV Park Hang-seo không cần tung ra đội hình mạnh nhất trước Campuchia. Bởi với một đối thủ không biết sợ nhưng vẫn lộ ra nhiều điểm yếu trong phòng ngự và chất lượng tấn công chưa thể tương xứng với Việt Nam, dàn cầu thủ dự bị của chúng ta vẫn đủ sức để tìm kiếm chiến thắng.

Gặp Campuchia cũng là thời cơ để tuyển Việt Nam có thể tận dụng cũng như tổ chức ghi bàn từ các pha bóng cố định. Từ sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu tập trung tại UAE, tuyển Việt Nam chưa có bàn thắng nào từ đá phạt góc. Chính xác từ sau trận thắng 4-0 trước Indonesia với bàn thắng của Công Phượng sau quả đá phạt góc của Xuân Trường hồi tháng 6 vừa qua, các học trò của ông Park trải qua 12 trận không thể ghi bàn từ phạt góc.

Dù tuyển Việt Nam đá với nhân sự nào, chúng ta cũng mong được nhìn thấy thầy trò ông Park hiên ngang bước vào bán kết, mở ra lộ trình còn lại của mục tiêu bảo vệ bằng được ngôi vương khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.