Tuyển Việt Nam - Lào 2-0: Màn làm nóng hiệu quả

07/12/2021 07:02 GMT+7

Chiến thắng trước Lào không chỉ là 3 điểm, mà còn là một màn làm nóng rất hiệu quả nếu xét về mặt chiến lược của đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã trả lời những câu hỏi về hình hài tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 bằng cách chỉ sử dụng một nửa sức mạnh ở trận ra quân gặp Lào, và chúng ta đã có một chiến thắng hiệu quả trên rất nhiều góc độ.

Diện mạo mới của tuyển Việt Nam

Trên sân Bishan của Singapore, tuyển Việt Nam đã xuất phát với một nửa đội hình chính được cất trên khán đài gồm Ngọc Hải, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Thanh, Tấn Trường. Ngay Tiến Linh sau hiệp 1 làm chim mồi cũng được HLV Park Hang-seo rút ra sớm để dưỡng chân (trước đó anh từng có dấu hiệu mỏi cơ - PV) và tuyển Việt Nam chuyển sang chơi tấn công mà không cần một trung phong cắm.

Sơ đồ 3-5-2 từng được ông Park mạnh dạn thử nghiệm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chính thức trình làng ở đấu trường AFF Cup 2020, có thời điểm kiểm soát bóng lên đến 79%. Việc những trung vệ như Duy Mạnh, Tiến Dũng dâng cao đến 1/3 sân đối phương để tạo khoảng trống cho các hậu vệ biên băng cắt vào trong là điều AFF Cup 2018 không hề thấy. Hai bàn thắng đều diễn ra theo cách kéo giãn đội hình đối thủ như thế, khi các hậu vệ biên xuất hiện sát đường biên ngang và kiến tạo cho các mũi nhọn ghi bàn.

Tuyển Việt Nam đã giải tỏa phần nào tâm lý sau hành trình dài thất bại tại vòng loại thứ 3 World Cup

aFP

Tại AFF Cup 2010, HLV Henrique Calisto từng rất muốn làm điều HLV Park Hang-seo đang làm là biến tuyển Việt Nam từ một chuyên gia đá phòng ngự - phản công thành một cỗ máy chơi kiểm soát bóng và áp đặt ở Đông Nam Á. Thực tế quá trình chuyển mình của tuyển Việt Nam là điều bắt buộc, khi sau chức vô địch AFF Cup 2008 và 2018 thì chúng ta đều đối mặt với bài toán làm mới mình. Khi con người kế cận chưa đủ để thay đổi thì tuyển Việt Nam đã chủ động thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Ông Park khởi đầu sự xoay trục chiến lược không dễ dàng, nhưng sự kiên trì và quãng thời gian đá 2 vòng loại World Cup 2022 đã giúp ông có môi trường quá tốt để thử nghiệm. Khác biệt lớn nhất giữa 2 lần chuyển mình trong 10 năm, chính là chất lượng cầu thủ với những bộ não và đôi chân thông minh của Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức, Tiến Linh...

Những phép thử ổn thỏa

Phan Văn Đức đã chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng

Chiến thắng trước Lào không chỉ là 3 điểm, mà còn là một màn làm nóng rất hiệu quả nếu xét về mặt chiến lược. HLV Park Hang-seo đã rất dũng cảm khi Nguyên Mạnh lần đầu tái xuất đội tuyển kể từ AFF Cup 2016, cất bộ đôi Ngọc Hải - Quang Hải có ảnh hưởng rất lớn cả về tinh thần lẫn chuyên môn, Văn Đức đá chính thay vì Tuấn Anh... Niềm tin của ông Park đã được đền đáp khi Nguyên Mạnh chiến thắng tiền đạo Billy đã ghi 6 bàn tại Ligue 1 trong thế đối mặt; Phan Văn Đức chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng đã ám ảnh anh suốt 3 năm từ sau chấn thương và thực sự lột xác trong những bước chạy sau đó; Tấn Tài khi được tung vào sân lại ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Đức “cọt” ghi bàn; Hồng Duy thì quá hay giúp Công Phượng nổ súng; Văn Toàn, Minh Vương, Đình Trọng... lần lượt được ông Park tung vào sân để bảo đảm cho cuộc đua đường dài. Thực tế, kể cả khi xáo trộn rất nhiều bộ khung đội hình chuẩn thì lối đá kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam vẫn khá ấn tượng. Mỗi cá nhân vào sân đều tạo ra nét mới cho lối chơi theo cách riêng của mình. Chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố rất quan trọng để chinh phục giải đấu có mật độ thi đấu dồn dập như AFF Cup.

Thực tế dư chấn của 6 trận liền “leo núi” ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khiến nhiều trụ cột đang bị căng cơ. Tất nhiên, tuyển Lào là phép thử vẫn tương đối nhẹ đô. Nhưng trận khởi đầu luôn khó đá và cách tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu, làm chủ hoàn toàn nhịp độ khiến chúng ta định hình phần nào niềm tin. Việc đối thủ Lào phải chờ đến phút 65, từ một tình huống cố định mới có được cú sút trúng khung thành đầu tiên là tín hiệu tích cực cho cách chơi kiểm soát và áp đặt trận đấu mà ông Park ấp ủ suốt 2 năm qua. Điều quan trọng là có vẻ như sau 7 trận thua liền trước những ông lớn hàng đầu châu lục, tuyển Việt Nam đã “sang số” khá mượt mà khi trở lại đấu trường khu vực nơi các đối thủ sẽ chơi phòng ngự số đông. Mọi cá nhân khi đặt vào bộ máy đều hoạt động ăn khớp. Phía trước sẽ là 5 ngày điều chỉnh để thầy trò HLV Park Hang-seo sẵn sàng hướng đến trận mấu chốt gặp Malaysia ngày 12.12.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực khi đối đầu Malaysia

Mở đầu buổi họp báo sau trận, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: “Điều ông hài lòng nhất trong trận thắng Lào là gì khi ông sử dụng một đội hình rất khác so với vòng loại thứ 3 World Cup 2022?”. HLV Park Hang-seo trả lời: “Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Sở dĩ tôi thay đổi nhân sự đội hình vì một số cầu thủ bị chấn thương. Tôi nghĩ sự thay đổi đó là bình thường khi một vài nhân tố chủ chốt không đảm bảo thể lực tốt nhất. Tôi vui vì đội Việt Nam đã chiến thắng. Kể ra ghi thêm bàn thắng thì cũng vui hơn nhưng cũng không sao cả…”.

Ông Park nói tiếp: “Cả Việt Nam và Malaysia đều có chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup. Gần một tuần nữa, chúng tôi sẽ gặp lại đối thủ này. Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên tôi nghĩ tính chất trận đấu như một trận chung kết nên thầy trò tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Chúng tôi có vài ngày để chuẩn bị. Tạm thời số cầu thủ thi đấu trận gặp Lào sẽ nghỉ ngơi ngày 7.12. Về chiến thuật tôi nghĩ không thay đổi đâu. Chúng tôi đã xem trận Malaysia thắng Campuchia và tôi biết tuyển Việt Nam sẽ cần đá thế nào khi gặp lại họ. Tôi nghĩ ngày 12.12, chúng tôi sẽ thi đấu tổng lực”.

Còn HLV Selvaraj của đội Lào thừa nhận, tuyển Việt Nam với đẳng cấp vượt trội nên chiến thắng là rất xứng đáng.

Nhật Duy

Một mũi tên trúng nhiều đích

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Trận này không có nhiều điều đáng nói vì thế trận một chiều, Việt Nam chúng ta quá trên tài đối thủ về đẳng cấp nên chiến thắng là chuyện tất yếu sẽ đến. Nhưng cái được của trận này là một mũi tên trước Lào có 3 điểm nhưng chúng ta giải quyết được nhiều mục tiêu, trúng nhiều đích. Trước hết ông Park thử nghiệm gần như toàn bộ các vị trí chủ chốt ở hàng tấn công cũng như tuyến giữa giúp cho họ có cảm giác bóng tốt để từ đó đội tuyển sẽ có nhiều phương án cho cuộc chiến đường dài. Thứ hai chúng ta xoay tua đội hình như vậy thực chất cũng là cách giấu bài lối chơi. Các đối thủ như Malaysia hay Indonesia xem Việt Nam đá thì cũng chỉ hình dung được cách tấn công rộng khắp mặt sân của tuyển Việt Nam chứ cũng không biết miếng đánh chủ lực của chúng ta sẽ tập trung vào khu vực nào, nên muốn đối phó với tuyển Việt Nam cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ ba là giải tỏa được áp lực tâm lý sau một hành trình dài thất bại tại vòng loại World Cup, tạo lại sự hưng phấn cho đôi chân các cầu thủ, chẳng hạn như cách ghi bàn sau một thời gian dài chờ đợi quá lâu của Phan Văn Đức. Và cuối cùng là chúng ta bảo toàn được lực lượng, tăng thêm độ nhạy và sự ứng xử khi chơi với đội bóng phòng ngự dày, không mất quá nhiều sức. Điều này hoàn toàn khác với Malaysia đã lộ bài sau chiến thắng trước Campuchia, càng giúp thầy trò ông Park tự tin hơn trên con đường bảo vệ ngôi vương”.

T.K(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.