Ông Park không mạo hiểm, cất toàn bộ lính trẻ để tuyển Việt Nam quyết thắng Lào

06/12/2021 15:44 GMT+7

Trận ra quân AFF Cup 2020 vào 19 giờ 30 tối nay theo giờ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam. Ông Park muốn các học trò giành trọn vẹn 3 điểm vì ‘đầu có xuôi đuôi mới lọt’.

Có sự trùng hợp thú vị khi 3 năm trước, tuyển Việt Nam cũng ra quân bằng trận gặp đội Lào tại vòng bảng AFF Cup 2018 và sau đó vô địch giải đấu. Trận này, đội chủ nhà Lào chơi rất kiên cường khiến tuyển Việt Nam vô cùng vất vả dù chung cuộc, vẫn chiến thắng với tỷ số 3-0 bằng 3 bàn của Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải.

HLV Park tính phương án khóa chặt tiền đạo triệu đô lừng lẫy Ligue 1 của Lào

Đội tuyển Việt Nam hiện tại không còn Anh Đức nữa nhưng Phượng và Hải con vẫn là hai nhân tố quan trọng trong tay thầy Park.

3 năm trước, Công Phượng và Quang Hải đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào tại AFF Cup 2018

VFF

Trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ trận ra quân gặp đội Lào tối nay tại sân Bishan (Singapore), không có sự xuất hiện của các cầu thủ đội U.23 Việt Nam gồm Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Đạt. Ngoài ra, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh cũng không được đăng ký.

VFF

Phát biểu tại cuộc họp báo trước AFF Cup 2020 vào trưa qua, HLV Park Hang-seo thừa nhận, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì “không biết một chút thông tin nào về đội Lào”. Cũng dễ hiểu thôi khi 30 tháng vừa qua, đội bóng này không tập trung, các cầu thủ không thi đấu quốc tế - trừ số ít đang chơi tại Thái Lan và Pháp. Do đó, bộ phận kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam không thể thu thập được tư liệu về đội Lào.

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

ĐỘC LẬP

Nhưng ông Park cũng đã lên các phương án chiến thuật cho các học trò và lối chơi của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ thiên về tấn công thay vì lấy phòng ngự làm chủ đạo như tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Selvaraj của đội Lào nhấn mạnh: “Bóng đá Lào đã mạnh hơn trước đây. Nhưng gặp tuyển Việt Nam là một tình huống rất khác. Chúng tôi thực sự e ngại sức mạnh của đối thủ này. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin các cầu thủ trẻ của mình sẽ nỗ lực để thể hiện tốt nhất có thể”.

AFF Suzuki Cup 2020: Bình luận trước trận đấu Việt Nam - Lào

Nếu đánh bại đội Lào vào tối nay, các học trò của thầy Park sẽ có được khởi đầu hoàn hảo trên hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.