AFF Cup 2020: HLV tuyển Malaysia vẫn đặt cược vào tiền đạo nhập tịch De Paula

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2021 12:22 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe đặt niềm tin vào tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula sẽ dẫn dắt hàng công của tuyển Malaysia trong trận gặp Campuchia vào 16 giờ 30 chiều nay (6.12).

Theo tờ Metro, mặc dù vẫn còn phân vân về đội hình xuất phát của tuyển Malaysia trong cuộc đối đầu với Campuchia, nhưng HLV Cheng Hoe thừa nhận De Paula bây giờ có thể đối phó với bất kỳ áp lực nào, dù trong trận đấu hay ngoài sân cỏ. Chiến lược gia 53 tuổi nói rằng chân sút người Brazil tỏ ra khá năng nổ trong quá trình tập luyện và rõ ràng là ngôi sao 34 tuổi của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã thích nghi được với tuyển Malaysia.

HLV tuyển Malaysia vẫn đặt cược vào tiền đạo nhập tịch De Paula

fam

"Nếu chúng ta nhìn vào De Paula, anh ấy đã trưởng thành về cách giải toả sự căng thẳng tâm lý do áp lực lớn đối với mình. Anh ấy có thể thích nghi với căng thẳng, nhờ đó chỉ cần rèn luyện để mức độ tự tin cao. Chúng tôi hy vọng De Paula có thể cống hiến mang lại bàn thắng hoặc tác động tốt nhất cho đội, và chúng tôi cũng hy vọng không chỉ De Paula mà toàn bộ cầu thủ trong đội có thể mang lại hiệu suất tốt nhất cho tuyển quốc gia”, ông Cheng Hoe nói với báo giới địa phương hôm 5.12.

Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?

Trước đó, cựu tiền đạo của Perak FC và Selagor FC (đều của Malaysia) thường xuyên bị người hâm mộ bóng đá trong nước chỉ trích khi có màn trình diễn thất vọng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng như 2 trận giao hữu thua Jordan (0-4) và Uzbekistan (1-5) hồi tháng 10. Bởi nhiều người kỳ vọng De Paula sẽ có một màn trình diễn chói sáng để trở thành trụ cột khi được nhập tịch nhằm giúp đội tuyển Malaysia bước ra đấu trường quốc tế.

De Paula tập luyện rất tích cực với khát khao dập tắt chỉ trích

fam

HLV Cheng Hoe muốn đội bóng của mình có được một kết quả khả quan trước đội bóng có biệt danh “Những chiến binh Angkor” ở trận mở màn bảng B. Nhà cầm quân này cho biết thêm: "Mục tiêu ở trận đấu ngày mai là giành được một kết quả tích cực và tất nhiên chúng tôi không thể đánh giá thấp đội Campuchia. Như tôi biết trước đây, họ đã tiến bộ rất nhiều so với quá khứ”.

Về thành tích đối đầu, lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng AFF Cup 2018, kết thúc với chiến thắng sít sao 1-0 cho tuyển Malaysia nhờ bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha.

HLV Park toan tính gì cho tuyển Việt Nam trước 2 trận gặp Malaysia và Indonesia?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.