AFF Cup 2020: Campuchia sẽ gây bất ngờ cho Malaysia?

06/12/2021 08:12 GMT+7

Sau 7 lần tham dự AFF Cup , Campuchia vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng trong khi Malaysia đã dự 4 trận chung kết.

Trước thềm trận ra quân bảng B giữa Malaysia và Campuchia lúc 16 giờ 30 hôm nay (trực tuyến trên thanhnien.vn), HLV Tan Cheng Hoe đánh giá: “Đối thủ Campuchia có thể không đi sâu ở vòng loại World Cup 2022, nhưng lại đang sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng và trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020, nhưng mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch của chúng tôi. Tôi cần cả đội Malaysia phải tập trung vì trận đầu tiên luôn rất khó đá”.

Về phần mình, HLV tuyển Campuchia Ryu Hirose cho biết đang xây dựng một đội bóng trẻ trung hướng tới SEA Games 2023. Lực lượng nòng cốt này đã gây những dấu ấn nhất định tại vòng loại U.23 châu Á vừa qua, trong khi đội tuyển quốc gia cho thấy sự tiến bộ khi giành quyền dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Tuyển Malaysia từng 4 lần dự trận chung kết AFF Cup, vượt trội so với Campuchia

AFP

Tuy nhiên kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao sẽ là hạn chế của Campuchia, nhất là khi dịch Covid-19 khiến họ không có trận giao hữu cọ xát nào. Đó sẽ là khác biệt rất lớn khi đặt cạnh Malaysia - vào chung kết AFF Cup 2018 và xếp trên Thái Lan, Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Vắng một loạt trụ cột khiến Malaysia có vẻ không mạnh nhưng đội hình của họ vẫn sâu, dày hơn nhiều so với Campuchia chủ yếu dựa vào bộ đôi Chan Vanthanaka - Keo Sokpheng. Điều này có thể nhìn thấy từ thành tích đối đầu giữa 2 đội, khi Malaysia toàn thắng cả 6 trận với tổng tỷ số 19-5. Năm 2018, Malaysia thắng dễ 3-1 ở trận giao hữu và khi bước vào AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Idlan Talaha.

Sau 7 lần tham dự AFF Cup, Campuchia vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng trong khi Malaysia đã dự 4 trận chung kết. Sự tiến bộ của Campuchia thời gian gần đây và những vấn đề bên trong tuyển Malaysia sẽ thu hẹp phần nào khoảng cách giữa 2 đội. Khát vọng thể hiện của Campuchia là điều chưa bao giờ phải nghi ngờ, cộng thêm lợi thế bất ngờ ở trận ra quân có thể giúp họ gây khó khăn nhất định cho Malaysia. Nhưng để có thể quật ngã hay níu chân đội bóng vừa đánh bại Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 thì rõ ràng thầy trò HLV Ryu Hirose sẽ cần thêm may mắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.