AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam vs Lào: Giải tỏa cơn khát chiến thắng

06/12/2021 08:59 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup với trận đấu gặp Lào vào 19 giờ 30 tối nay trên sân Bishan ( Singapore ).

Nếu đạt kết quả tốt, thầy trò ông Park không chỉ có được sự khởi đầu viên mãn mà còn giải được cơn khát chiến thắng sau chặng đường gian nan vừa qua.

Các cầu thủ Lào rất vất vả khi kèm Công Phượng ở AFF Cup 3 năm trước

VFF

Vượt Trội Về Đẳng Cấp

Có sự chênh lệch không hề nhẹ giữa trình độ của sân chơi châu Á và khu vực nên dù đang vững vàng ở vị thế đứng đầu Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã gặp không ít vấp váp, trở ngại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Phát biểu trong buổi họp báo trước AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo không ngần ngại thổ lộ rằng bản thân ông và các học trò đang gặp nhiều áp lực sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp vừa qua. Hiển nhiên, khi trở lại đấu trường vừa tầm hơn, ông muốn tuyển Việt Nam vượt qua đội Lào để các cầu thủ tìm lại cảm xúc thăng hoa, thoát được tâm trạng stress.

‘Song Hải’ hết mỏi cơ, Việt Nam đủ lực lượng để lấy 3 điểm khi gặp Lào

Nhiệm vụ đánh bại đội Lào vào thời điểm này là dễ hay khó với tuyển Việt Nam?

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu Việt Nam - Lào vào lúc 18 giờ hôm nay với sự tham gia của HLV Lưu Ngọc Hùng, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ phát trên Báo Thanh Niên điện tử thanhnien.Việt Nam, fanpage Báo Thanh Niên và kênh YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung. Kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

Trước hết, chúng ta cần phác thảo vài nét về đối thủ đang đứng thứ 185 bảng xếp hạng FIFA (Việt Nam đứng thứ 99). HLV Selvaraj thừa nhận đội Lào do ông dẫn dắt tuy có sự tiến bộ nhất định nhưng đẳng cấp vẫn hoàn toàn thua xa tuyển Việt Nam. Ông dùng từ “khác biệt” để mô tả về các nhà đương kim vô địch AFF Cup. Khác biệt về đẳng cấp, về con người, về sự hiện đại trong lối chơi, “đúng, trong con mắt của chúng tôi, tuyển Việt Nam quá mạnh”, ông Selvaraj nói.

Top 5 bàn thắng của ngôi sao tuyển Lào Billy Ketkeophomphone tại Ligue 1

Xét về mặt hoàn cảnh, theo báo chí Lào, suốt 30 tháng qua (2 năm rưỡi), đội tuyển Lào không được thi đấu quốc tế, không tập huấn, không cọ xát. Các giải trong nước gần như đóng băng hoàn toàn vì Covid-19. Chỉ một vài cầu thủ đang khoác áo các CLB tại Thai League như Phoutthasay Khochalern, Mitsada Saitaifah, Souk Aphone Vongchiengkham cùng tiền đạo mang hai dòng máu Pháp - Lào Billy Ketkeophomphone (đang thi đấu tại giải vô địch Pháp) còn thường xuyên được chơi bóng. Số còn lại suốt một năm qua hầu như chỉ đi đá “phủi” cho vui là chính. Chưa kể các cầu thủ Lào hầu hết còn khá trẻ nên so về kinh nghiệm và đẳng cấp đều thua xa tuyển Việt Nam. Ngôi sao được đánh giá là sáng nhất của đội Lào, Billy Ketkeophomphone (ban đầu Billy chọn áo số 17 là ngày sinh của vợ nhưng số áo này đã có chủ nên đổi sang số áo 21 theo ngày sinh của con trai), cũng mới chỉ gia nhập cùng đồng đội được 4 ngày nên cũng chưa rõ mình anh có thể “cân nổi cả team” hay không.

Xét về lịch sử đối đầu, từ năm 1996 - 2018, tuyển Lào chưa từng thắng Việt Nam, chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa (năm 1996) và tới 9 trận thua. Nghĩa là về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam đang vượt trội so với đội Lào ở nhiều góc độ.

Thầy Park nói điều gan ruột

Tuy nhiên, Việt Nam lại vẫn đang có những bất lợi so với đối thủ được đánh giá dưới cơ này. Như phân tích ở trên, các cầu thủ Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với tâm thế là đương kim vô địch nên có thể ít nhiều bị căng cứng tâm lý. Thời điểm này không chỉ Đông Nam Á mà cả châu Á cũng sẽ dồn mắt vào xem tuyển Việt Nam - đội bóng duy nhất của khu vực có mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup - sẽ thi đấu ra sao ở AFF Cup. Với sự chú ý đặc biệt của truyền thông, của khán giả, nếu tuyển Việt Nam không biết dung hòa trạng thái thì cũng như con dao hai lưỡi, có thể gây ra tác dụng phụ.

Thêm một yếu tố nữa về mặt tinh thần mà ông Park cũng đã phải tính đến là học trò của mình đang ở sân chơi đẳng cấp cao, giờ thi đấu ở sân chơi khu vực sẽ dễ bị rơi tình trạng lơ là mất cảnh giác. Vì thế, suốt mấy ngày nay, khi họp đội, ông dặn đi dặn lại: “Phải tập trung cao độ, không chủ quan, không coi thường đối phương. Phải nhập cuộc với thái độ tỉnh táo, không để xảy ra sai số. Đừng vội vàng nghĩ rằng đội Lào sẽ không thể đứng vững trước sức mạnh của tuyển Việt Nam nên muốn đá kiểu gì thì đá. Đừng cho rằng đối thủ khó làm nên chuyện. Chúng ta phải rất cố gắng”.

Ngày 5.12, tuyển Việt Nam nhận được thông báo từ Ban tổ chức AFF Cup: “Các cơn mưa tại Singapore có thể kèm theo sấm sét. Do vậy, trong trường hợp thi đấu dưới mưa và có hiện tượng sấm sét, Ban tổ chức sẽ yêu cầu tạm dừng trận đấu cho đến khi đủ điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục thi đấu trở lại. Khán giả vào sân không được dùng các dụng cụ âm thanh để cổ vũ như kèn, trống…”.

Trận đầu ra quân, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để tạo đà cho chặng còn lại của vòng bảng. Rất có thể ông Park sẽ có sự điều chỉnh nhân sự nhất định so với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bởi tuyển Việt Nam cần những toan tính phù hợp cho cuộc chiến dài hơi. Nhiều khả năng thầy Park sẽ giấu bài, không tung ra hết những miếng ghép mạnh nhất và sẽ sử dụng một số kép phụ, tuy nhiên cũng vẫn đủ sức khống chế thế trận, giúp Việt Nam có được trọn vẹn 3 điểm.

Không phải ngẫu nhiên mà hai buổi tập ngày 3 và 4.12, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải đều được nghỉ tập nặng. “Song Hải” đều bị mỏi cơ, tuy mức độ rất nhẹ nhưng thầy Park vẫn cho ngồi ngoài để giúp các trò cưng lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất. Trong buổi lắp ghép chiến thuật cuối cùng trước trận vào tối qua, hai quân bài chủ lực này đã quay trở lại và gần như chắc chắn sẽ có mặt ở đội hình xuất phát.

Trên hàng công Văn Toàn có thể được ra sân ngay từ đầu. HLV Park Hang-seo biết rõ Văn Toàn cần được giải tỏa tâm lý sau thời gian dài không ghi bàn. Vì thế, nếu tận dụng thành công sự nhanh nhẹn và tốc độ cao của bản thân, Văn Toàn có thể làm tung lưới đối phương và giúp anh tìm lại chính mình. Cũng có thể ở trận đấu tối nay ông Park sẽ không dùng hết nhân sự của “tổ Gia Lai” mà sẽ cất Văn Thanh để dùng Tấn Tài ở hành lang phải. Còn ở tuyến giữa, Tuấn Anh sẽ vẫn đá trụ, hai tiền vệ tấn công sẽ gồm Hoàng Đức, Quang Hải.

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là vừa phải thắng Lào vừa giữ được bí mật đội hình và tránh chấn thương để chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với Malaysia vào ngày 12.12. Bởi đây mới là trận chiến quan trọng quyết định đến chiếc vé vào vòng bán kết của tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến

Tuyển Việt Nam (3-4-1-2): Thủ môn Tấn Trường - Tiến Dũng, Ngọc Hải,

Duy Mạnh - Tấn Tài, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức - Quang Hải -

Văn Toàn, Tiến Linh.

Tuyển Lào (4-4-1-1): Thủ môn Thilavong - Siphongphan, Phetsivilay, Pomsavanh, Keophouvong - Mitsada, Saitaifah, Vongchiengkham, Bounkong - Khounthoumphone - Billy Ketkeophomphone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.