AFF Cup 2020: Đừng xem thường tuyển Lào

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/12/2021 07:27 GMT+7

Tuyển Lào luôn được xem là đội lót đường ở AFF Cup khi chưa lần nào vượt qua vòng bảng trong 11 lần tham dự.

Dấu ấn lớn nhất ở giải hàng đầu Đông Nam Á gần đây của đội bóng xứ triệu voi là trận cầm hòa cùng tỷ số 2-2 trước các “ông lớn” Thái Lan (năm 2010) và Indonesia (2012). Nhưng tuyển Lào đến AFF Cup lần này với một tâm thế khác rất khó dự đoán, một phần do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bản thân đội bóng này cũng có những chuyển biến mới trong đội hình.

Tuyển Lào đã không đá trận nào kể từ khi bị Bangladesh loại ở vòng sơ loại World Cup 2022 hồi tháng 6.2019. Cùng với sự đầu quân của tiền đạo nhập tịch người Pháp gốc Lào Billy Ketkeophomphone, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Singapore V.Selvaraj được báo giới khu vực đánh giá có thể là một ẩn số ở AFF Cup 2020. Ẩn số đó sẽ có “đáp án” ở trận ra quân gặp Việt Nam ở bảng B ngày 6.12.

Hàng công của tuyển Lào sẽ được củng cố nhờ sự có mặt của tiền đạo người Pháp Ketkeophomphone

LĐBĐ LÀO

Mặc dù đã có những chuyển giao thế hệ lớn nhưng lối chơi của tuyển Lào vẫn chủ yếu dựa vào “bộ ba” tiền vệ kỳ cựu đang chơi bóng ở Thái Lan là Soukaphone Vongchiengkham (CLB Udon Thani - Thai-League 2) - người dự 5 kỳ AFF gần nhất, Phoutthasay Khochalern (Samut Prakan City - Thai-League 1) và Mitsada (Satun United FC - Thai-League 3). Vì vậy, mọi đối thủ ở bảng B sẽ đặc biệt quan tâm đến tiền đạo Ketkeophomphone, người đang khoác áo CLB USL Dunkerque thuộc Ligue 2 (giải hạng 2 Pháp). Sự góp mặt của chân sút sinh năm 1990 này trong danh sách 30 cầu thủ tuyển Lào không những mang lại kỳ vọng cho CĐViệt Namnước này mà còn thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài việc từng chơi cho các CLB tên tuổi ở bóng đá Pháp như RC Strasbourg, AJ Auxerre, SC Bastia, Ketkeophomphone là cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên chơi giải thuộc tốp 5 châu Âu khi gia nhập CLB Angers SCO vào năm 2015. Tiền đạo có cha mẹ đều là người Lào này đã chơi tốt (ghi 6 bàn, 7 pha kiến tạo) trong 38 trận ra sân tại Ligue 1 (giải hàng đầu Pháp) mùa 2015 - 2016. Bản thân Ketkeophomphone tuyên bố rằng anh đang ở thời điểm có thể lực tốt nhất và sẵn sàng ghi bàn ở AFF Cup năm nay.

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone phát biểu trước trận ra quân gặp tuyển Việt Nam: “Tôi cảm thấy rất vui và háo hức vì sắp được thi đấu tại AFF Cup 2020. Tôi đã đợi một thời gian dài để có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Lào. Tôi sẽ nỗ lực để thể hiện hết mình. Tôi không có nhiều thông tin về tuyển Việt Nam, tôi chỉ biết đây là đội đương kim vô địch AFF Cup và rất mạnh. Nhưng chúng tôi có niềm tin”.

Trung Ninh

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Dù trên lý thuyết Lào bị đánh giá thấp hơn so với Việt Nam nhưng đừng bao giờ xem thường vì trận ra quân bao giờ cũng khó khăn. Lào với tinh thần thoải mái sẽ chơi đầy tự tin nên hãy dè chừng. Vì nếu hàng thủ khinh suất như những lỗi từng mắc phải ở trận gặp Oman hay Trung Quốc coi chừng sẽ bị Lào triệt để khai thác”.

Tuyển Lào từng hòa Việt Nam ở Singapore

Ở sân chơi Đông Nam Á tính từ Tiger Cup 1996 đến trước AFF Cup 2020, tuyển Lào và tuyển Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 11 lần. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 10 trận, hòa 1 trận, ghi được 47 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 bàn. Trận hòa duy nhất của Việt Nam trước Lào 1-1 là ở Tiger Cup 96 tại Jurong (Singapore) khi Chalana ghi bàn gỡ hòa cho Lào trong một trận mà HLV Weigang sau đó đã chỉ trích một số cầu thủ Việt Nam đã chơi không tốt, có biểu hiện không bình thường. Lần này quay lại Singapore sau 25 năm, liệu tuyển Việt Nam sẽ xóa đi ám ảnh trận hòa tệ hại đó?

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.