Mặt sân Bishan gồ ghề, tuyển Việt Nam không được tập làm quen trước trận gặp Lào

05/12/2021 11:52 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã tập luyện làm quen khung giờ thi đấu tại AFF Cup 2020 vào 19 giờ 30 theo giờ Việt Nam vào tối qua trên sân Hougang United, nhưng lại không được tập làm quen sân thi đấu Bishan.

Theo quy định của Ban tổ chức Singapore, các đội tại bảng B, trong đó có tuyển Việt Nam không được tập luyện kỹ chiến thuật trên sân Bishan trước ngày thi đấu.

Ông Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho tuyển Việt Nam

HOÀNG QUÂN

Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Việt Nam đang là đương kim vô định AFF Cup, là mục tiêu mà tất cả các đội bóng khác đang hướng tới. Chúng ta cần phải sự tin vào khả năng và bản lĩnh của chính mình, phấn đấu bảo vệ thành công ngôi vị, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”

HOÀNG QUÂN

Vì thế, sáng 5.12, đội tuyển Việt Nam đã đến sân Bishan để làm quen “chay”. Vì không được tập chạy trên mặt cỏ nên nhiều cầu thủ chỉ đi lững thững khắp mặt sân, quan sát chất lượng mặt sân. Một số cầu thủ còn chịu khó đứng ở đường biên, làm động tác ném biên (không bóng) để thử cảm giác không gian.

Sân Bishan có sức chứa 6.000 khán giả nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Ban tổ chức chỉ cho phép 1.000 khán giả được vào sân. Ở trận tuyển Việt Nam gặp đội Lào vào 19 giờ 30 tối mai (20 giờ 30 giờ Singapore), có 500 CĐV Việt Nam sẽ vào cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Khi các đội tuyển thi đấu, khán giả trên khán đài sân Bishan sẽ không được sử dụng dụng cụ phát ra âm thanh như trống, kèn. Các cầu thủ Việt Nam đang quan sát sân vào sáng 5.12

HOÀNG QUÂN

Mặt cỏ lá kim, nền mặt sân không được phẳng

HOÀNG QUÂN

Trở lại với sân Bishan, mặt sân được trồng bằng cỏ lá kim loại to. Cỏ dày, chặt nhưng mặt sân không phẳng, gồ ghề. Nhưng vì chỉ được đi tham quan nên tuyển Việt Nam cũng chưa biết lúc thi đấu, có ảnh hưởng lớn đến việc khai triển kỹ chiến thuật hay không.

Một điểm đáng lưu ý, các cơn mưa tại Singapore có thể kèm theo sấm, sét. Do vậy, trong trường hợp thi đấu dưới mưa và có hiện tượng sấm sét, BTC sẽ yêu cầu tạm dừng trận đấu cho đến khi đủ điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục thi đấu trở lại.

Đội tuyển Việt Nam mấy ngày nay, sau mỗi buổi tập tại sân của CLB Hougang United, khi trở về khách sạn, mỗi cầu thủ tự lấy đá đổ vào bồn tắm để ngâm, nhằm hồi phục thể lực. Đến hôm nay, Ban tổ chức AFF Cup vẫn chưa cho phép khách sạn mở phòng gym, bể sục, phòng xông hơi. Tuyển Việt Nam vẫn đang xin phép Ban tổ chức và hy vọng ít ngày tới, các dịch vụ này sẽ được mở theo giờ.

Ông Park và tuyển Việt Nam sẽ phải thích ứng với một số khó khăn

HOÀNG QUÂN

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ủy viên Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020, ông Trần Quốc Tuấn đã có mặt ở sân Bishan để động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam. Lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2020 là thi đấu tốt, để lại hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Mục tiêu mà VFF đặt ra cho tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020.

Sân Mỹ Đình đại tu, phòng VAR sẽ lung linh trước trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.