Một sân Mỹ Đình cực khác trận tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc mùng 1 Tết

04/12/2021 12:02 GMT+7

Khu liên hợp thể thể thao quốc gia Mỹ Đình và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên thuộc Bộ VH-TT-DL đang triển khai đại tu toàn diện sân Mỹ Đình để kịp hoàn thiện dự kiến vào tháng 1.2022.

Trong cuộc họp mới đây với Ban tổ chức các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã chỉ đạo các đơn vị cần nỗ lực tiếp tục lấy lại hình của sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình đại tu, phòng VAR sẽ lung linh trước trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

Theo đó, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần tiếp tục chăm sóc mặt sân cỏ, để trước mắt trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 – tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, được diễn ra thuận lợi, đáp ứng các tiêu chí của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Mặt sân Mỹ Đình đã được cắt cỏ và hiện đang được chăm sóc. Hình ảnh mặt sân ngày 4.12.2021

QUANG NEYMAR

Một phần mái của sân Mỹ Đình sẽ được sơn lại

QUANG NEYMAR

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng lưu ý các đơn vị, chú ý công tác phòng chống dịch tại trận đấu sắp tới và đề nghị, nếu tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, Ban tổ chức cần tính đến phương án cho lượng khán giả vào sân được lớn hơn, nhằm tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo đề xuất của VFF, trận đấu ngày 1.2 đón khoảng 20.000 khán giả.

Thứ trưởng cũng lưu ý VFF tăng cường công tác tuyên truyền, thậm chí in thông tin hướng dẫn cụ thể trên vé để khán giả có thể nắm vững quy định khi vào sân.

Vào mùa đông, thường có sương muối nên mặt cỏ sẽ phải được chăm sóc kỹ hơn bình thường

QUANG NEYMAR

Khán đài sẽ được thay toàn bộ ghế mới

QUANG NEYMAR

Các công nhân làm việc ngày 4.12

QUANG NEYMAR

Ghế cũ đã sử dụng 20 năm sẽ được thay mới

QUANG NEYMAR

Đại công trình

QUANG NEYMAR

Khu vực đường hầm cũng đang được nâng cấp

QUANG NEYMAR

Đội tuyển Việt Nam sẽ được chứng kiến dàn đèn mới. Dàn đèn cũ này sẽ được thay.

QUANG NEYMAR

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã được cắt sau trận tuyển Việt Nam gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 16.11 vừa qua và Hà Nội đang vào mùa đông, có sương muối nên công tác chăm sóc mặt sân càng phải được tiến hành cẩn thận, chu đáo hơn.

Về các hạng mục khác, Ban quản lý sân cũng tiến hành sửa chữa, nâng cấp trạm biến áp, máy phát điện, thang máy, trạm bơm, tủ điện ngoài trời. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên thuộc Bộ VH-TT-DL đã cải tạo, sửa chữa trong và ngoài sân Mỹ Đình, lắp đặt thiết bị vệ sinh; cải tạo sửa chữa đường chạy sân tập 1; hệ thống điện chiếu sáng trong nhà, sân vườn, cải tạo trạm xử lý nước thải; hệ thống điều hoà không khí. Sửa chữa hệ thống thiết bị âm thanh thông báo; âm thanh phòng họp báo và hệ thống bộ đàm; thiết bị ánh sáng mặt sân chính, sân tập, đài lửa, thiết bị bảng điện tử, thiết bị điều khiển trung tâm, thiết bị điện tử điều khiển thay người…Dàn đèn sân Mỹ Đình sau 20 năm sử dụng, bị xuống cấp nghiêm trọng sẽ được thay mới.

Dự kiến trong tháng 1.2022, Ban quản lý dự án sẽ kịp bàn giao các hạng mục cho Ban quản lý để sân Mỹ Đình có một diện mạo hoàn toàn khác trong trận đấu gặp đội Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 cũng như sau đó là phục vụ SEA Games 31 vào tháng 5.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.