Tuyển Việt Nam và 'đối thủ vô hình' tại AFF Cup 2020

03/12/2021 08:58 GMT+7

Chưa rõ các đội tại bảng B AFF Cup 2020 mạnh yếu thế nào khi chưa bước vào thực chiến, nhưng trước mắt đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với một “đối thủ” rất đáng gờm, đó là sự khó khăn do khách quan đem lại.

Thực đơn như cho… người ăn kiêng

Việc Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Singapore siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 là một điều cần thiết. Tuy nhiên, một số quy định dường như gây bất lợi cho các đội bóng, trong đó có tuyển Việt Nam. Hình ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo khi đến khách sạn Mercure Roxy phải tự bê vác cả đống đồ, hành lý từ ô tô vào sảnh rồi tự chuyển lên phòng, cũng là một hình ảnh lạ. Có thể vì để tránh việc tiếp xúc nhiều với người lạ, dễ dẫn đến lây nhiễm Covid-19 nên BTC không bố trí đội ngũ hỗ trợ các đội. Tuy nhiên, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu tập trung tại UAE hồi tháng 6 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng rất coi trọng công tác phòng chống Covid-19 với quy trình bong bóng nghiêm ngặt, nhưng AFC vẫn đặt lợi ích và sự thuận tiện của các đội lên hàng đầu khi bố trí nhân viên phục vụ tận tình các đội, từ việc chuyển hành lý cho đến các công tác hậu cần khác. Lực lượng này cũng nằm trong bong bóng hoàn toàn và được xét nghiệm 2 ngày/lần nên đảm bảo an toàn.

Đội tuyển Việt Nam ăn theo suất khi dự AFF Cup 2020

VFF

Nhưng điều lo lắng nhất của tuyển Việt Nam đến thời điểm này là chất lượng bữa ăn. Buổi tối đầu tiên tại Singapore, mỗi thành viên được phát một khay cơm với 3 lát cá sốt kiểu Singapore, 2 miếng gà kho, 1 bát nhỏ khoai tây nghiền, 1 bát súp nhỏ, 1 bát salat hạt, 1 bát cơm, 2 quả chuối. Ai cũng hy vọng sau bữa đầu tiên với số lượng thức ăn khá khiêm tốn (nhiều cầu thủ ăn không no), có thể đến bữa sau khách sạn sẽ thay đổi. Nhưng đến sáng hôm qua, “nội dung” khay cơm cũng không phong phú thêm chút nào: 1 bát trứng sốt, 2 cái bánh mì nhỏ, 1 mẩu bơ nhỏ, 2 xúc xích mini, 1 bát salat, 1 chuối, 1 táo, 1 sữa chua không đường, 1 chai nước, 1 ly cà phê đen. Đến bữa trưa sau buổi tập, khay cơm gần như y hệt bữa tối 1.12, chỉ khác là cơm được thay bằng mì Ý.

Đội Việt Nam ngoại trừ bữa đầu ăn tại phòng riêng của từng người vì còn chờ kết quả xét nghiệm, những bữa sau được bố trí ăn tại phòng ăn chung cho cả đội. So với thực đơn buffet tại khách sạn Grand Plaza mà BTC Việt Nam bố trí cho các đội châu Á đến thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hay kể cả khi đội Việt Nam đến các nước tham dự vòng loại nói trên, thì thực đơn ăn theo suất ở Singapore chỉ được khoảng… 4/10 điểm.

Một số thành viên của Ban huấn luyện tỏ ra rất lo lắng vì nếu thực đơn như vậy mà kéo dài trong 1 tháng thì cầu thủ không đủ sức tập luyện, thi đấu. Vì thế bộ phận hậu cần của đội tuyển Việt Nam, bác sĩ Choi và cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải làm việc với BTC và nhà bếp để điều chỉnh các món ăn không chỉ cho phù hợp với khẩu vị các cầu thủ mà quan trọng hơn là phải đủ no, đủ dinh dưỡng.

Tập trên sân cỏ lá gừng, thi đấu trên sân cỏ lá kim

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, đội tuyển Việt Nam đã tập buổi đầu tiên tại Singapore trên sân nhà của CLB Hougang United vào 11 giờ ngày 2.12. Để tranh thủ tối đa thời gian, vì từ nay đến trận đầu gặp đội Lào chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày, tối cùng ngày thầy Park lại cùng học trò ra sân tập chiến thuật. Ông muốn lắp ghép lần cuối đội hình để tuyển Việt Nam vận hành hoàn hảo, trơn tru nhất ngay trong trận ra quân.

Sân CLB Hougang United cách khách sạn khoảng 25 phút di chuyển bằng xe buýt. Đáng lưu ý, cỏ mặt sân Hougang là loại cỏ lá gừng trong khi sân Bishan, địa điểm thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup, lại là lá kim. Khi ở Việt Nam hay ra nước ngoài, đội Việt Nam vốn quen tập trên sân cỏ lá kim. Hiện nay hầu hết các sân cỏ trên thế giới đều là cỏ lá kim, sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân Mỹ Đình cũng trồng lá kim. Nếu không quen tập sân cỏ lá gừng, cầu thủ dễ bị chấn thương vì mặt sân khá cứng.

Âu lo cho Hùng Dũng

Hiện tuyển Việt Nam có mặt ở Singapore với 29 cầu thủ, còn thiếu Đỗ Hùng Dũng. Anh đã tạm trở lại Hà Nội cách đây 2 ngày để chờ phía Singapore cấp giấy phép nhập cảnh. Cục Nhập cảnh Singapore yêu cầu công dân từ các nước sang phải có thư mời của BTC các sự kiện, mà ở đây Hùng Dũng bắt buộc phải có thư mời từ BTC AFF Cup 2020. Vì được triệu tập muộn, quá ngày BTC gửi thư mời cho các thành viên đội tuyển Việt Nam nên trường hợp Hùng Dũng phải xin cấp bổ sung. VFF đang tích cực nhờ các đầu mối và các đối tác có uy tín để hoàn thiện thủ tục cho Hùng Dũng; hy vọng đến cuối tuần này Hùng Dũng có thể được cấp phép. Tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ khó kịp được đăng ký trận gặp Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.