Bình Điền Long An có bị rớt hạng khi rút lui khỏi giải bóng chuyền quốc gia?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/12/2021 16:34 GMT+7

Việc CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An rút lui khỏi vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 sắp khởi tranh tại Ninh Bình khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là đội này có bị đánh rớt hạng nếu chiếu theo điều lệ gỉai.

Hôm nay, CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An chính thức gửi đơn lên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo việc rút lui khỏi vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia tại Ninh Bình từ ngày 14.12 tới. Với 10 ca nhiễm Covid-19 phát hiện trong đội, trong đó có 7 VĐV khiến Ngọc Hoa cùng các đồng đội ngậm ngùi làm khán giả.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An lỡ cơ hội tranh tài tại giải bóng chuyền nữ quốc gia vì có 10 ca nhiễm Covid-19

hà phương

Theo điều lệ, đội nào bỏ cuộc tại giải với bất kỳ lý do nào sẽ bị truất quyền thi đấu và phải xuống hạng A ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết việc đội VTV Bình Điền Long An rút lui vì lý do chẳng đặng đừng, bất khả kháng vì có nhiều ca nhiễm Covid-19 là việc chưa từng có tiền lệ, vì thế sau khi nhận đơn từ phía đội bóng này, VFV sẽ nhóm họp và đưa ra các phương án xử lý phù hợp. Có thể đội VTV Bình Điền Long An sẽ không bị đánh rớt hạng nhưng phương án xử lý ra sao còn phải bàn bạc với các ban chuyên môn để hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ các đội.

Ngọc Hoa (trái) lỡ cơ hội tái xuất ở giải vô địch quốc gia

hà phương

Ông Lê Trí Trường cho biết thêm, đến hôm nay mới chỉ có đội VTV Bình Điền Long An xin rút lui khỏi vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Vì thế kế hoạch tổ chức giải đấu vẫn diễn ra bình thường. “Giải không chỉ là cơ hội thi đấu cọ xát cho các VĐV mà còn giúp tuyển chọn thành phần ưu tú cho tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào giữa năm sau. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, VFV sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị đăng cai đồng thời yêu cầu các đội tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng tránh Covid-19 để giải đấu diễn ra thành công”.

Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021, CLB VTV Bình Điền Long An đang có 8 điểm, xếp hạng tư sau Bộ tư lệnh Thông tin (10 điểm), Đức Giang Hà Nội (10 điểm), Ninh Bình (9 điểm) và xếp trên các đội Than Quảng Ninh (8 điểm), Thái Bình (6 điểm), Kinh Bắc Bắc Ninh (6 điểm), Ngân hàng Công thương (2 điểm), Thanh Hóa (1 điểm), Đắk Lắk (0 điểm). Vòng 2 sẽ cộng điểm với vòng 1, chọn ra 4 đội cao điểm nhất tranh bán kết và 4 đội từ 7 đến 10 tranh chung kết ngược với 1 suất rớt hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.