Vắng Hùng Dũng, tuyển Việt Nam chờ Tuấn Anh tỏa sáng

04/12/2021 17:25 GMT+7

Với sự vắng mặt của Hùng Dũng, Tuấn Anh nhiều khả năng vẫn tiếp tục chiếm một suất đá chính ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, Đỗ Hùng Dũng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ của CLB Hà Nội tập trung cùng với toàn đội ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 27.11 và cũng được vị HLV người Hàn Quốc điền tên bổ sung vào danh sách chính thức để tham dự AFF Cup.

Tuy nhiên, Hùng Dũng không được giải quyết nhập cảnh vào Singapore ở thời điểm này, nguyên nhân là do anh đăng ký muộn và việc làm thủ tục bổ sung khó khăn hơn trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. Trước đó, ban tổ chức đưa ra thời hạn đăng ký danh sách để được cấp thư mời là đến hết ngày 24.11 nhưng trường hợp của Hùng Dũng thì đến ngày 29.11 mới được gửi tên lên ban tổ chức.

Trong khi đó, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh dù được cấp thư mời nhưng do không nhập cảnh vào đúng ngày 1.12 nên cũng đành phải ở nhà. Có thể nói, sự vắng mặt của Hùng Dũng và Hoàng Anh là tổn thất cực lớn đối với lực lượng của đội tuyển Việt Nam. HLV Park tưởng chừng như đã có thể an tâm với nhân sự dày ở tuyến giữa khi có trong tay những cái tên chất lượng nhất nhưng phút cuối lại không trọn vẹn.

Như vậy, ở vị trí tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam hiện tại không ai trội hơn Tuấn Anh, Hoàng Đức. Nếu không có gì bất ngờ, 2 cầu thủ kể trên sẽ tiếp tục quán xuyến khu trung tuyến như khi thi đấu tại các trận thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hùng Dũng vắng mặt, có thể nói là Tuấn Anh đã không còn đối thủ cạnh trực tiếp cho một suất đá chính. Đức Huy, Xuân Trường được đánh giá là những phương án dự phòng chất lượng. Định mệnh như sắp đặt Tuấn Anh và phải là Tuấn Anh sẽ có cơ hội trong lần đầu tiên tiền vệ tài hoa này tham dự AFF Cup.

Tại sao một cầu thủ tài năng và thường xuyên được gọi lên đội tuyển quốc gia lại chưa một lần dự AFF Cup? Nghe có vẻ khó tin, nhưng Tuấn Anh đã vắng mặt đáng tiếc ở sân chơi bóng đá lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2016 và 2018 đều vì dính chấn thương.

5 năm trước, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mong mỏi Tuấn Anh có thể kịp bình phục vết đau ở đầu gối để dự AFF Cup 2016 nhưng bất thành. Rồi đầu năm 2018, Tuấn Anh đã không thể có mặt trong chiến tích giành vị trí á quân tại giải U.23 châu Á của U.23 Việt Nam. Đầu V-League 2018, anh bị đứt dây chằng và cánh cửa dự AFF Cup cũng khép lại.

Sau hơn 20 ngày nghỉ ngơi và tập luyện kể từ khi có trận đấu cuối cùng gặp Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup, Tuấn Anh đang rất sung sức. Ở cấp độ châu lục, khi tuyển Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ vượt trội hơn, tiền vệ của HAGL phải hoạt động với cường độ cao và thường được HLV Park Hang-seo cho nghỉ sớm để đề phòng chấn thương. Nhưng khi ra sân ở một giải đấu vừa tầm như AFF Cup, hy vọng Tuấn Anh sẽ phô diễn hết tất cả những gì được xem là tốt nhất của mình để giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.