Tuyển Việt Nam sẽ tiếp mạch 30 trận bất bại ở Đông Nam Á thời ông Park

05/12/2021 11:30 GMT+7

Kể từ khi HLV Park Hang-seo nắm quyền HLV trưởng, các đội tuyển Việt Nam thực sự trở thành một thế lực của Đông Nam Á. Con số 30 trận liên tiếp bất bại từ cấp độ U.23 đến tuyển quốc gia là một sự khẳng định.

Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lại thể hiện được sức mạnh rõ ràng để thống trị bóng đá Đông Nam Á như 3 năm qua. Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo như một bước ngoặt mang tính cách mạng, nâng vị thế bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Thầy Park bạc tóc vì áp lực AFF Cup

VFF

Theo thống kê, từ khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ, ông Park đã trải qua 30 trận đấu ở cấp độ U.23 và đội tuyển Việt Nam với các đối thủ Đông Nam Á. Trong đó, chúng ta đã thi đấu các giải bao gồm: M.150 Cup, AFF Cup 2018, King’s Cup 2019, vòng loại U.23 châu Á 2020, SEA Games 30 năm 2019, vòng loại World Cup 2022 và vòng loại U.23 châu Á 2022. Ngần ấy giải đấu với các đối thủ khác nhau, đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, U.22+2 Việt Nam đều không để cho đối phương có cơ hội khuất phục.

Cụ thể hơn, U.23 và tuyển Việt Nam đã lần lượt vượt qua Myanmar (thắng 3 lần, hoà 1); Thái Lan (thắng 3, hoà 3); Brunei (thắng 2); Lào (thắng 2); Indonesia (thắng 5); Singapore (thắng 1); Malaysia (thắng 4, hoà 1); Campuchia (thắng 2); Philippines (thắng 3).

AFF Suzuki Cup 2020 có gì đặc biệt, ĐTVN được thưởng bao nhiêu nếu lại vô địch?

Đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam cũng lên ngôi một cách đầy thuyết phục. Điển hình tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch trong sự nể phục của các đối thủ. Một năm sau đó tại SEA Games 30, U.22+2 Việt Nam cũng đi một mạch tới tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam đại hội. Trong trận chung kết SEA Games 30, các học trò của ông Park còn dễ dàng thắng 3-0 trước U.22+2 Indonesia.

Còn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua 3 đối thủ cực kỳ khó chịu trong khu vực là Indonesia, Malaysia, Thái Lan để trở thành đại diện duy nhất của khu vực dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

4 thủ môn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

VFF

Sau những thành công của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trong mấy năm qua, người hâm mộ có lý do để cảm thấy tiếc nuối trước sự vắng mặt của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tại AFF Cup 2020. Anh là một trong những mảnh ghép quan trọng giúp Việt Nam chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 30 và để lại dấu ấn đặc biệt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu năm 2019.

Thầy trò ông Park sắp bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020. Chúng ta tin tưởng, chuỗi bất bại 30 trận tại đấu trường Đông Nam Á sẽ được tuyển Việt Nam kéo dài, đem lại niềm vui bất tận cho người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.