AFF Cup 2020: Trung vệ Malaysia chưa quên ký ức cay đắng với tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/12/2021 19:34 GMT+7

Trung vệ của tuyển Malaysia, Shahrul Saad, thừa nhận rằng anh không thể quên được ký ức cay đắng khi để thua Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Trả lời với hãng tin Bernama, Shahrul Saad cho biết cam kết các cầu thủ tuyển Malaysia cam kết thi đấu 200% sức lực thể “báo thù” thất bại trong trận chung kết AFF Cup cách đây 3 năm. “Tôi không thể quên trải nghiệm cay đắng của năm 2018. Tôi hy vọng sẽ cố gắng hết sức vào thời điểm này”, Shahrul nói với Bernama ngày 4.12.

Trung vệ Shahrul Saad (trái) không thể ngăn cản Quang Hải ghi siêu phẩm ở trận Việt Nam thắng Malaysia tại vòng loại World Cup 2022

độc lập

Trung vệ 28 tuổi đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim cũng thừa nhận rằng mình đang ở trạng thái tốt nhất sau khi bị chấn thương đầu gối hồi tháng 5. Shahrul Saad cũng chính là người không thể ngăn cản Quang Hải ghi siêu phẩm trong trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào cuối năm 2019.

Shahrul Saad cho biết, anh hy vọng tuyển Malaysia có thể giành chiến thắng trong trận đấu mở màn bảng B AFF Cup 2020 gặp Campuchia vào ngày 6.12. Tại AFF lần này, tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Theo lịch, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ đụng độ thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 12.12. Trung vệ này là một trong những cầu thủ kỳ cựu của tuyển Malaysia với 40 lần ra sân.

Theo Bernama, tuyển Malaysia suýt chút nữa đã về nước với danh hiệu AFF Cup 2018. Ở trận chung kết lượt đi gặp Việt Nam, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Tan Cheng Hoe đã có được trận hoà 2-2 trên sân nhà. Nhưng tiếc rằng họ đã phải ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam ở trận lượt về tại Hà Nội, Việt Nam, sau pha lập công của Nguyễn Anh Đức.

Shahrul Saad đặt quyết tâm cao cùng tuyển Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2020

fam

Tuyển Việt Nam đến nay đã 2 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2008 và 2018. Tuyển Malaysia mới chỉ giành được 1 chức vô địch AFF Cup vào năm 2010 khi họ đánh bại tuyển Indonesia với tỷ số chung cuộc 4-2 ở chung kết. Shahrul Saad nhấn mạnh thêm rằng, giải đấu tại Singapore lần này là thời khắc anh và các đồng đội dốc toàn bộ sức lực để giành chức vô địch AFF Cup 2020 cho tuyển Malaysia.

Lịch thi đấu AFF Cup 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.