HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia): 'Tôi học nhiều từ thất bại trước HLV Park Hang-seo'

04/12/2021 14:38 GMT+7

Chưa một lần giành chiến thắng, thua đến 4 trong 5 lần dẫn dắt tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo, HLV Tan Cheng Hoe còn gặp nhiều khó khăn chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Mở đầu phần họp báo, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ: "Nhiều người hâm mộ Malaysia kỳ vọng vào chúng tôi nên hy vọng là các bạn sẽ tận hưởng giải đấu này cùng tuyển Malaysia.

Chúng tôi vừa đến Singapore ngày 3.12. Tuyển Malaysia tập trung ở Kuala Lumpur trong thời gian qua và cũng gặp một số vấn đề. Nhưng toàn đội sẽ tập trung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh và cố gắng ổn định đội hình trước trận ra quân gặp Campuchia.

Chúng tôi từng gặp Campuchia. Họ có những cầu thủ trẻ tài năng và chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến. Là HLV trưởng tuyển Malaysia, tôi thực sự đánh giá cao về sức mạnh của những cá nhân Campuchia".

HLV Tan Cheng Hoe sẽ có cuộc đối đầu thứ 6 với HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2020

NGỌC LINH

Tuyển Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào cuối tháng 11. Dù chúng tôi chưa có chuẩn bị tốt cho giải nhưng tôi đã lên kế hoạch và tập luyện. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ của tôi sẽ phải tập trung vào giải đấu. Nhất là trận đầu luôn rất khó khăn".

Một lần nữa tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe lại chuẩn bị có trận đối đầu với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Đó sẽ là lần thứ 6 từ năm 2018 tới nay.

Vắng Hùng Dũng, tuyển Việt Nam chờ Tuấn Anh tỏa sáng ở lần đầu làm chuyện ấy

Một cặp đấu rất đáng chú ý của bảng B, nơi HLV Tan Cheng Hoe từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 nhưng thua đến 4 trong 5 lần gặp HLV Park Hang-seo (duy nhất 1 trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018)

HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ: "Dĩ nhiên, đối mặt tuyển Việt Nam là nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi đã học được nhiều điều sau những kết quả trước. Nhưng bảng B không chỉ Việt Nam mà còn cả các đội khác. Họ đều có sự chuẩn bị tốt hơn Malaysia".

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 12.12

VFF

Một trong những vấn đề nổi cộm ở AFF Cup 2020 là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến khâu tổ chức rất nặng nề. Nước chủ nhà Singapore cũng bị nhiều đội ca thán về cách làm việc có phần cứng nhắc, khắt khe.

"Tôi biết sẽ không dễ dàng để kiểm soát đại dịch Covid-19, sẽ xuất hiện nhiều yếu tố dẫn đến những khó khăn về tinh thần cho các cầu thủ. Tất cả sẽ không thể nào như ngày xưa.

Các cầu thủ lúc này phải ở trong phòng, bị hạn chế tự do chứ không thể ra ngoài như ngày xưa. Những điều này sẽ ảnh hưởng tâm lý nhưng đây là khó khăn chung với tất cả mọi người.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải nắm chắc để biết khi nào và tại sao cầu thủ chơi tốt hay không tốt. Tôi sẽ cố gắng trao đổi và động viên các cầu thủ của mình", HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.