Bảng A AFF Cup 2020: HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking đặt mục tiêu vô địch

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2021 14:21 GMT+7

Trong cuộc họp báo trực tuyến trước đợt trận mở màn AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối tuần này, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan xác định mục tiêu của ‘Voi chiến’ không gì khác là phải vô địch.

Theo HLV Mano Polking: “Mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 được đặt ra rất rõ ràng với tuyển Thái Lan. Chúng tôi đang rất háo hức chuẩn bị cho trận đấu mở màn (bảng A) vào cuối tuần này khi gặp Đông Timor. Hiện tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, nhưng nếu xét về lịch sử giải đấu thì tuyển Thái Lan vẫn là đội có thành tích tốt nhất”.

HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan

fat

Hiện tuyển Thái Lan có 5 lần vô địch AFF Cup và nhiều nhất, kế đến là Singapore với 4 lần vô địch, cũng là chủ nhà kỳ AFF Cup 2020. Tuyển Việt Nam xếp thứ 3 với 2 lần vô địch (2008 và 2018).

Cũng theo HLV Mano Polking: “Để đi đến đích cuối cùng, tuyển Thái Lan trước mắt cần hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở bảng A, chúng tôi sẽ đối đầu với 2 đối thủ mạnh hứa hẹn tranh chấp vé vào bán kết đó là Singapore hay Myanmar đều rất khó chơi”.

Cũng ở bảng A còn có tuyển Philippines cũng đáng gờm bên cạnh đội yếu nhất bảng là Đông Timor. Tuyển Thái Lan sau trận ra quân gặp Đông Timor ngày 5.12, sẽ gặp Myanmar (ngày 11.12), Philippines (14.12) và chủ nhà Singapore (18.12).

Cũng trong ngày 4.12, Trưởng đoàn tuyển Thái Lan, bà Nualphan Lamsam trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport nói: “Bất kể mọi giá, tuyển Thái Lan phải hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 nhằm lấy lại hình ảnh của bóng đá Thái Lan bị sa sút vài năm trở lại đây, và bị tuyển Việt Nam soán ngôi”.

Các HLV ở bảng A AFF Cup 2020 trước cuộc họp báo diễn ra ngày 4.12

fat

Trong khi đó, HLV Tatsuma Yoshida của chủ nhà Singapore tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi cần tập trung trước mắt ở trận ra quân gặp Myanmar. Đây là đối thủ mạnh trong khu vực, tôi rất tôn trọng họ, nhưng mục tiêu của Singapore là giành chiến thắng với 3 điểm đầu tay. Để làm được điều này, chắc chắn chúng tôi phải nỗ lực hết sức”.

Còn HLV Antoine Hey của Myanmar thì than thở: “Do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tuyển Myanmar không có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức ở trận ra quân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.