HLV Park Hang-seo thừa nhận gặp áp lực lớn trước trận tuyển Việt Nam vs Lào

04/12/2021 12:51 GMT+7

Trong phần họp báo trước loạt trận mở màn AFF Cup 2020 gặp tuyển Lào, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo thẳng thắn nói về chuỗi 6 trận toàn thua ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 .

Mở đầu phần họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi rất vui vì được gặp các HLV các đội tại bảng B ở AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực mỗi trận để có kết quả tốt nhất.

Như tất cả đã biết, tuyển Việt Nam đang đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022, với 6 trận thua cả 6 và chưa có điểm nào. Rõ ràng điều đó ảnh hưởng không khí tập thể đội bóng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đang có những gánh nặng và áp lực của nhà đương kim vô địch AFF Cup. Ngoài bảng B thì bảng A cũng có nhiều đội bóng mạnh. Kết quả sẽ không nói trước được, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức từng trận đấu một để có kết quả tốt nhất".

HLV Park Hang-seo là tâm điểm buổi họp báo bảng B trước thềm AFF Cup 2020

NGỌC LINH

Một thái độ rất thẳng thắn và đúng mực của HLV Park Hang-seo ở ngày trở lại đấu trường Đông Nam Á nơi ông và các học trò vẫn đang sở hữu chuỗi bất bại xấp xỉ 30 trận.

Hướng về trận ra quân với Lào, HLV Park Hang-seo đánh giá sẽ không dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Và đây là lý do ông đưa ra: "Trận đầu tiên thường có rất nhiều áp lực. Hiện nay chúng tôi không có thông tin nào về tuyển Lào cả.

Tôi sẽ nghĩ về trận đấu đó nhiều hơn trong ngày mai. Và tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để có màn trình diễn tốt và có kết quả như mong muốn.

Hùng Dũng bị chấn thương, nghỉ khá lâu nên chúng tôi muốn cậu ấy lên tuyển để tìm lại cảm giác thi đấu. Chứ ngay lúc này thì sự hỗ trợ của Dũng tại AFF Cup là khó. Nhưng tiếc là Dũng đã không thể đến Singapore và các bạn đều đã biết lý do".

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho AFF Cup 2020 tại Singapore

VFF

"Để chuẩn bị cho một giải đấu thì đội tuyển cần có một thể trạng tốt, một tâm lý tốt mà theo tôi thì tâm lý tốt sẽ có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên như tôi vừa nói, đội chúng tôi đang chịu áp lực tinh thần khá lớn.

Để nói về tinh thần tâm lý của tuyển Việt Nam hiện tại, thì giải đấu đang diễn ra trong tình huống có dịch Covid-19 các cầu thủ không được ra ngoài, chỉ di chuyển từ khách sạn đến sân tập.

Với cầu thủ việc khỏe mạnh về thể chất là điều quan trọng nhưng khỏe mạnh về tâm lý cũng rất quan trọng. Việc hạn chế đi lại của chính phủ Singapore khiến cầu thủ gặp áp lực tinh thần nhất định. Nhưng tôi nghĩ phải thích ứng với môi trường như thế này", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.